Phá đường dây ma tuý với 17kg tang vật

Minh Toàn |

Qua đeo bám, công an đã triệt phá thành công 1 đường dây ma tuý, bắt giữ 6 đối tượng và thu giữ khoảng 17 kg tang vật.

Công an TP. HCM phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá thành công một đường dây ma tuý, thu giữ khoảng 17kg.

Phá đường dây ma tuý với 17kg tang vật - Ảnh 1.

Tang vật thu giữ.

Theo đó, qua thời gian dài đeo bám, ngày 1/1, trinh sát của các đơn vị nói trên đã bắt 2 đối tượng là Nguyễn Anh Tiến (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Phạm Lê Minh Cường (SN 1993, ngụ tỉnh Long An) cùng tang vật là 4 bịch ni lông, chứa khoảng 1kg ma tuý.

Phá đường dây ma tuý với 17kg tang vật - Ảnh 2.

Đối tượng Tâm cùng 1 số tang vật.

Tối cùng ngày, công an tiến hành khám xét nơi ở Nguyễn Trí Tâm (SN 1989, ngụ tỉnh An Giang) ở tại đường số 4, khóm Châu Thới A, phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc. Tại đây, lực lượng thu giữ 115 viên nén màu xanh, 7 viên nén màu đỏ, túi ni lông chứa khoảng 20gram ma tuý đá cùng một số tang vật có liên quan.

Phá đường dây ma tuý với 17kg tang vật - Ảnh 3.

Đối tượng Huy cùng tang vật.

Mở rộng vụ án, chiều chiều 4/2, trinh sát của các đơn vị nói trên đã bắt 4 đối tượng gồm: Huỳnh Hải Huy (SN 1989, ngu quận 7), Phan Nguyễn Quang Nam (SN 1987), Đặng Văn Hòa (cùng ngụ tỉnh An Giang) và Tâm.

Tiến hành khám xét, lực lượng thu giữ 15,5kg ma tuý cùng nhiều tang vật. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại