Phá án: Kẻ cướp túi xách chính là kẻ có hành vi đáng ngờ nhất trong 7 người

Xuân |

Hãy đọc tình huống vụ cướp rồi xem ảnh và dùng khả năng tư duy nhạy bén của mình để phá vụ án này bạn nhé!

Tình huống:

Giữa trưa hè nắng nóng rát mặt, nhưng trên phố chợ vẫn tấp nập người qua kẻ lại. Đột nhiên, người ta nghe thấy tiếng kêu của một phụ nữ.

Thì ra có kẻ đã cướp mất túi xách của chị ta, đồng thời chuồn thật nhanh. Cảnh sát ở gần đó chạy tới hỏi chuyện, nhưng vì quá đông người, kẻ trộm đã lẩn mất hút trong đám đông ấy.

Vừa hay thám tử A đi qua, nghe thấy vậy cũng chạy tới. Ông ta quan sát xung quanh một lát, rồi chỉ vào một người nói với cảnh sát: "Bắt lấy hắn, hắn chính là kẻ khả nghi."

Câu hỏi: Nhìn vào hình ảnh minh họa, bạn có đoán được kẻ nào là tên trộm không?

Phá án: Kẻ cướp túi xách chính là kẻ có hành vi đáng ngờ nhất trong 7 người - Ảnh 1.

Đáp án:

Đó chính là người đàn ông đang tưới cây. Nếu để ý 1 chút, các bạn sẽ thấy, đối với những người làm nghề trồng hoa hay cây cảnh đều biết rằng: Chỉ nên tưới cây vào buổi sáng hoặc chiều tối, không được tưới cây giữa trưa nắng nóng vì như thế thì nước bốc hơi nhiều, sẽ làm héo hay thậm chí chết cây.

Cho nên, đó mới chính là kẻ đáng ngờ nhất. Dù ông thanh tra chỉ đi lướt qua nhưng bằng đầu óc nhanh nhạy vẫn có thể bình tĩnh suy đoán chính xác tình huống.



(Nguồn: Tuili)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại