Pfizer gửi thông tin gì cho Thủ tướng Chính phủ?

Lâm Trần |

Xung quanh câu chuyện Công ty Donacoop ở Đồng Nai khẳng định đã đàm phám xong với Pfizer nhập 15 triệu liều vắc xin về nước vào đầu tháng 9, ngày 7/9 nguồn tin của Tiền Phong cho biết, trước đó, chính Pfizer đã gửi văn bản cho Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Y tế Việt Nam nói rõ ý kiến về việc cung ứng vắc xin COVID-19 của hãng này.

Văn bản của Chủ tịch Pfizer tại Thị trường mới nổi Châu Á, Anil Argilla gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long mới đây thông tin, thời gian qua, đã có rất nhiều doanh nghiệp tiếp cận Pfizer để yêu cầu cung ứng vắc xin COVID-19 của Pfizer – BioNTech cho Chính phủ Việt Nam.

“Để có câu trả lời cho các doanh nghiệp cũng như muốn chuyển ý kiến chính thức từ Pfizer để Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam nắm rõ, chúng tôi khẳng định rằng, trong giai đoạn đại dịch, Pfizer trên toàn thế giới sẽ chỉ cung cấp vắc xin COVID-19 cho Chính phủ trung ương và các tổ chức xuyên quốc gia để triển khai các chương trình tiêm chủng.

Việc phân bổ liều lượng và kế hoạch thực hiện trong một quốc gia là quyết định của chính phủ dựa trên hướng dẫn của cơ quan y tế liên quan”- ông Anil Argilla, Chủ tịch Pfizer tại Thị trường mới nổi Châu Á, thông tin.

“Vắc xin Pfizer không được cung cấp thông qua trung gian hay nhà phân phối tư nhân được uỷ quyền trong thời điểm này”, văn bản chính thức từ Pfizer gửi Thủ tướng nêu rõ. Ngoài ra, đại diện Pfizer cũng khẳng định, hiện không có vắc xin COVID-19 hợp pháp nào có sẵn để cho các cá nhân có thể mua ở bất kỳ quốc gia nào.

Tại Việt Nam, ông Anil Argilla cho rằng Pfizer đã đạt thoả thuận với Bộ Y tế về việc cung cấp vắc xin COVID-19. Thời gian giao nhận hàng là trong Quý 3 và Quý 4 của năm 2021. Và Pfizer cam kết mạnh mẽ trong việc hỗ trợ vắc xin với Chính phủ để Việt Nam mau chóng chiến thắng đại dịch COVID-19.

Pfizer gửi thông tin gì cho Thủ tướng Chính phủ? - Ảnh 1.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Pfizer BioNTech đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép cung cấp vắc xin phòng bệnh COVID-19.

Theo đó, Pfizer và BioNTech sẽ cung cấp 31 triệu liều cho Việt Nam, các lô vắc xin này sẽ lần lượt được đưa về trong quý 3 và quý 4 năm 2021. Lô vắc xin về Việt Nam lần đầu tiên này được phát triển bởi cả BioNTech và Pfizer dựa trên công nghệ mRNA độc quyền của BioNTech.

Cuối tháng 8/2021, Pfizer BioNTech ký tiếp thoả thuận với Bộ Y tế cho biết cuối năm 2021 hãng vắc xin này sẽ cung cấp thêm cho Việt Nam 20 triệu liều nữa ngoài số 31 triệu liều đã ký trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại