Pep, Mourinho, Conte thở phào, Ranieri lo cuống quýt

Ngô Trà |

Premier League mùa 2016/17 chưa khởi tranh, nhưng dựa vào lịch thi đấu được công bố, nhà ĐKVĐ có quyền lo lắng khi lịch thi đấu giai đoạn đầu hoàn toàn không có lợi.

Còn nhớ năm ngoái, nhà vô địch Leicester City đã có lịch thi đấu đầu mùa tương đối dễ chịu, với việc 6 vòng đầu đều chỉ gặp những đối thủ tương đối nhẹ nhàng, trước khi gặp Arsenal ở vòng đấu thứ 7.

Năm nay, dựa trên tỷ lệ của nhà cái "ra giá" cho chức vô địch Premier League, 6 đội được đánh giá cao nhất lần lượt là Man City, Arsenal, Man United, Chelsea, Tothenham và Liverpool.

Trong số 10 trận đấu đầu tiên - những trận thi đấu trong tháng 8, 9 và 10, Man City và Arsenal là hai đội thuận lợi nhất, khi chỉ gặp 2 đội trong "top 6". Man City thậm chí không gặp đội nào của top 6 trong tháng 8 - tháng đầu tiên của mùa giải với 3 trận.

Pep, Mourinho, Conte thở phào, Ranieri lo cuống quýt - Ảnh 1.

Màu đỏ: các đội có tỷ lệ vô địch dưới 1 ăn 9; Da cam: các đội có tỷ lệ vô địch từ 1 ăn 25 đến 1 ăn 120; Xanh nhạt: các đội có tỷ lệ vô địch từ 1 ăn 500 đến 1 ăn 1.000; Xanh đậm: các đội có tỷ lệ cược trên 1 ăn 1.000.

Tương tự Man City là Man United, nhưng họ sẽ phải gặp nhau ở trận đấu đầu tiên của tháng 9. Arsenal cũng sẽ khá thảnh thơi khi được gặp đến 5 đội thuộc tốp cuối - những đội có tỷ lệ vô địch từ 1 ăn 1.000 trở lên.

Đau đầu nhất hẳn phải là Leicester City khi họ phải gặp đến 5/6 đội xếp tốp trong 10 trận đấu đầu tiên. Tháng 8 họ có cuộc chạm trán với Arsenal ở ngay vòng đấu thứ nhì, tháng 9 đến lượt Man United và Liverpool, sang tháng 10, Chelsea và Tottenham xếp lịch chờ họ.

Với việc đang là nhà đương kim vô địch Premier League, những trận đối đầu đầu mùa của Leicester với các đội bóng lớn hẳn sẽ rất khó khăn, bởi các CLB này đều sẽ hết sức thận trọng và muốn có điểm từ họ, để có một khởi đầu suôn sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại