Paul Pogba chỉ trích chiến thuật của Jose Mourinho

Anh Trần |

Ngôi sao tiền vệ Manchester United, Paul Pogba được cho là không hài lòng với hai khía cạnh trong phong cách huấn luyện của Jose Mourinho.

Paul Pogba đã khởi đầu một mùa giải với những sự thành công nhất định. Tiền vệ pháp cùng đồng đội đã đưa Man Utd đi lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Premier League.

Nó khác biệt hoàn toàn với mùa bóng đầu tiên khi về thi đấu trên sân Nhà hát của những giấc mơ. Khi Paul ra sân với gánh nặng tâm lý là cầu thủ đắt nhất thế giới.

Paul Pogba chỉ trích chiến thuật của Jose Mourinho - Ảnh 1.

Dưới triều đại của Mourinho, Paul Pogba đã dần trở thành một nhân tố quan trọng trong đội hình ra sân của “Quỷ đỏ”. Trong sơ đồ chiến thuật của “người đặc biệt” luôn có đất diễn dành cho tiền vệ người Pháp.

Không khó để những người hâm mộ Man Utd nhận ra rằng sự ảnh hưởng của cựu tiền vệ Juver lên đội bóng của mình. Những trận đấu gần đây, khi không có Paul, “bầy Quỷ” đã không còn bản sắc riêng của mình mặc dù họ vẫn giành chiến thắng.

Pogba có một sự ảnh hưởng tích cực đối với Manchester United trên sân và ngoài sân cỏ. Cầu thủ 24 tuổi được người hâm mộ trông đợi sẽ chiếm vị trí cao nhất khi sự nghiệp tại Old Trafford khi Michael Carrick sắp tới sẽ kết thúc hợp đồng với M.U.

Paul Pogba chỉ trích chiến thuật của Jose Mourinho - Ảnh 2.

Tuy nhiên, Manchester Evening News nói Pogba không hài lòng với hai điều dưới triều đại Mourinho.

Paul Pogba được cho rằng không ưa thích thấm chí là ghét bỏ chiến thuật phòng ngự phản công của ông thầy người Bồ. Mourinho thường buộc các cầu thủ ở tuyến trên lui về tham gia phòng ngự khi mất bóng.

Trong khi đó, tuyển thủ Pháp lại thích tấn công và cho rằng phòng ngự là nhiệm vụ của các cầu thủ hậu vệ.

Tiền vệ này cũng nói rằng anh ghét những buổi tập chiến thuật không bóng của Mou khi áp dụng cho các học trò tại trung tâm Aon.

Paul Pogba chỉ trích chiến thuật của Jose Mourinho - Ảnh 3.

"Phần yêu thích nhất của tôi là những đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn và khi trận đấu dần trôi về hồi kết. Khi ấy đối phương sẽ cuống cuồng tấn công, họ để lộ ra khoảng trống và chúng ta chỉ việc khai thác", paul nói

"Điều tồi tệ nhất trong một trận đấu đó là cả hai đội đều chọn cho mình lối chơi phòng ngự tiêu cực. Tôi cho rằng chiến thuật đó đã giết chết bóng đá.

Trước một đội bóng có lối đá phòng thủ, bạn không chỉ cần khoan thủng đối phương mà còn phải hạn chế để mất bóng. Vì khi ấy, họ sẽ cố giữ bóng thật lâu để câu giờ. Thật lòng mà nói, chiến thuật này, tôi chưa từng được học qua ở các trung tâm huấn luyện trẻ.

Paul Pogba chỉ trích chiến thuật của Jose Mourinho - Ảnh 4.

Khi bạn thi đấu ở vai trò tiền vệ, bạn sẽ luôn phải đối đầu trong tư thế hai đánh hai hay ba đánh hai với những tiền vệ giỏi của đối phương.

Khi ấy bạn phải dùng đến kỹ thuật lẫn kỹ năng chơi bóng của mình để giành bóng. Tôi yêu thích những cuộc đối đầu với các cầu thủ giỏi kỹ năng và kỹ thuật”, Paul kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại