Pakistan triệu Đại sứ Mỹ sau "tweet 33 tỉ USD" của ông Donald Trump

Vân Anh |

Trong một động thái mâu thuẫn công khai hiếm hoi, Pakistan triệu Đại sứ Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ trích Islamabad dối trá và đe dọa cắt viện trợ.

Theo tờ The Guardian, ngày 1.1, Pakistan triệu Đại sứ Mỹ David Hale đến giải thích về những bình luận của Tổng thống Donald Trump. Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Islamabad xác nhận cuộc gặp đã diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng Mỹ "dại dột" cấp viện trợ cho Pakistan hơn 33 tỉ USD trong 15 năm qua mà không nhận lại được gì "ngoài sự lừa đảo và giả dối".

"Họ cung cấp nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ khủng bố mà chúng tôi săn lùng ở Afghanistan. Sẽ không có viện trợ nữa" - ông Donald Trump viết trên Twitter.

Ngày 2.1, Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi sẽ chủ trì cuộc họp nội các với chủ đề tập trung vào dòng tweet của ông Donald Trump. Ngày mai 3.1, giới chức quân đội và dân sự cao cấp sẽ gặp nhau để thảo luận về mối quan hệ đang xấu đi với Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và Pakistan căng thẳng trong nhiều năm qua vì Islamabad bị cáo buộc ủng hộ mạng lưới chiến binh Haqqa - những người có liên hệ với các phần tử Taliban ở Afghanistan.

Washington đã phát tín hiệu dọa sẽ cắt viện trợ và trừng phạt nếu Islamabad không dừng giúp đỡ hoặc "mắt nhắm mắt mở" để chiến binh Haqqa thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới ở Afghanistan.

Trong khi đó Pakistan phủ nhận chỉ trích cho rằng họ không làm đủ trong cuộc chiến chống khủng bố, tuyên bố nước này gánh hậu quả nhiều hơn Mỹ kể từ năm 2001, với hàng chục nghìn người thương vong do chiến binh Hồi giáo gây ra.

Ngoại trưởng Pakistan Khawaja Asif bác bỏ bình luận của Tổng thống Donald Trump, coi đây là chiêu bài chính trị phát sinh từ những thất bại của Mỹ ở Afghanistan, nơi Taliban đang chiếm lĩnh lãnh thổ và thực hiện các cuộc tấn công lớn. Ông Asif tuyên bố không cần viện trợ của Mỹ.

Trước đó, một quan chức của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ cho biết Nhà Trắng không có kế hoạch cấp 255 triệu USD viện trợ cho Pakistan vào thời điểm này, và tiếp tục xem xét mức độ hợp tác với Islamabad.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại