Tổng thống Ukraine cho biết sẽ từ chức nếu Ukraine được đề nghị gia nhập NATO, ông Zelensky phát biểu vào đêm trước lễ kỷ niệm 3 năm ngày Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine trên quy mô toàn diện.
"Nếu có hòa bình cho Ukraine, nếu cần tôi rời khỏi vị trí của mình, tôi sẵn sàng... Tôi có thể đổi lấy tư cách thành viên NATO", ông Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo ở Kiev.
Ông nói thêm rằng ông sẽ từ chức "ngay lập tức" nếu cần thiết.
Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông muốn thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump là đối tác của Ukraine chứ không chỉ đơn thuần là trung gian giữa Kiev và Moscow.
Trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật, nhà lãnh đạo Ukraine đã kêu gọi ông Trump cung cấp các đảm bảo an ninh cụ thể để giúp Kiev phòng thủ.
Ông Zelensky cũng nói về "tiến triển" trong các cuộc đàm phán về một thỏa thuận cho phép Wasington tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine để đổi lấy hỗ trợ an ninh.
Đặc phái viên của Trump, Steve Witkoff, trả lời CNN hôm 23/2 cho biết thỏa thuận khai thác khoáng sản đất hiếm của Ukraine có thể được "ký kết trong tuần này".
"Bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, mỗi bên đều sẽ phải nhượng bộ", ông Witkoff nói.
"Đó là điều mà tổng thống làm tốt nhất - ông ấy tập hợp mọi người lại với nhau. Ông ấy khiến họ hiểu rằng con đường dẫn đến hòa bình là nhượng bộ và xây dựng sự đồng thuận", ông nói thêm.
Trong khi đó, ông Zelensky cho biết việc triển khai quân đội Mỹ tại Ukraine sẽ là một bước đi hợp lý như một sự đảm bảo an ninh nếu thỏa thuận khoáng sản được ký kết.
Ông cũng bác bỏ việc Ukraine nợ Washington 500 tỷ đô la, con số thường được Tổng thống Trump trích dẫn là tổng số viện trợ thời chiến mà Mỹ cung cấp cho Kyiv.
Công cụ theo dõi hỗ trợ của Viện Kinh tế Thế giới Kiel của Đức (IfW-Kiel) cho thấy cho đến nay, Mỹ đã cam kết hỗ trợ tổng cộng 114 tỷ đô la cho Ukraine.
Trong khi đó, Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết các nhà ngoại giao từ Washington và Moscow sẽ họp trong tuần này để thảo luận về các chủ đề liên quan đến quan hệ song phương Nga – Mỹ.
Cuộc đàm phán mới diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh giữa Ngoại trưởng hai nước tại Riyadh vào ngày 18/2 để thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine. Kiev không được mời tham gia các cuộc đàm phán.