Ông Zelensky giải tán phái bộ Ukraine tại Nhóm tiếp xúc ba bên

Hồng Anh |

Tổng thống Ukraine Zelensky đã chính thức giải tán phái bộ Ukraine tại Nhóm Tiếp xúc ba bên được thành lập nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Donbass, theo các sắc lệnh được đăng trên trang web của tổng thống ngày 1/9.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AP

Thông báo trên trang web nêu rõ: “Sắc lệnh số 167/2020 của Tổng thống Ukraine có thời hạn từ ngày 5/5/ 2020" về việc phái đoàn Ukraine tham gia Nhóm tiếp xúc ba bên" sẽ bị tuyên bố vô hiệu hóa”. Nhìn chung, sắc lệnh mới, chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9/2022 bãi bỏ 6 sắc lệnh được ban bố trong giai đoạn 2020-2021 về công việc của phái đoàn Ukraine tại Nhóm tiếp xúc.

Nhóm tiếp xúc ba bên (bao gồm đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE), được thành lập vào tháng 6/2014, sau cuộc chính biến tại Ukraine, nhằm tạo điều kiện tìm kiếm giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột ở miền Đông nước này. Nhóm này đã góp phần thúc đẩy các cuộc đàm phán ở nhiều cấp độ khác nhau trong nhóm Bộ Tứ Normandy (Nga, Ukraine, Đức và Pháp), dẫn tới việc đạt thỏa thuận về một lộ trình cho con đường hòa bình và lệnh ngừng bắn ở Donbass (gọi là hiệp định Minsk), được ký kết vào tháng 9/2014 và tháng 2/2015./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại