Ông Vũ Huy Hoàng có thẻ kiểm soát an ninh hàng không: Nếu vì việc tư thì không được cấp

Hoàng Đan |

Đại diện của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đang rà soát lại hồ sơ cấp để làm rõ việc cấp thẻ kiểm soát an ninh hàng không cho ông Vũ Huy Hoàng vào ngày 5/5.

Trước đó, qua kiểm tra ban đầu cho thấy trong ngày 5/5, ông Vũ Huy Hoàng được cấp thẻ kiểm soát an ninh vào khu vực cách ly của sân bay Nội Bài để "tiễn người thân" đi nước ngoài trên một chuyến bay. Ông Hoàng đi cùng một người của Bộ Công thương.

Theo quy định hiện hành, Cảng vụ hàng không có thẩm quyền cấp thẻ kiểm soát an ninh tại Cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ.

Thẻ kiểm soát an ninh cấp cho người được phép ra vào hoạt động tại khu vực hạn chế của nhà ga, sân bay gồm loại có giá trị sử dụng nhiều lần và một lần.

Với loại thẻ có giá trị sử dụng một lần, đối tượng được cấp là người có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ tạm thời tại khu vực hạn chế của nhà ga, sân bay; các đối tượng phục vụ chuyên cơ.

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ gồm: văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức và danh sách theo mẫu quy định; một trong các loại giấy tờ còn hiệu lực (chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu…).

Thẻ chỉ được cấp cho người thực hiện nhiệm vụ công, đón tiễn khách của cơ quan, đơn vị. Không cấp thẻ cho người thực hiện việc riêng tư cá nhân, đón tiễn khách của cá nhân.

Đối với thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần, đối tượng được xem xét cấp gồm: cán bộ, nhân viên của các cơ quan, đơn vị hoạt động, kinh doanh tại khu vực hạn chế của nhà ga, sân bay.

Người làm nhiệm vụ đón, tiễn khách của các cơ quan Đảng và Nhà nước, bộ, ban, ngành, đoàn thể cấp trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý nhà nước khác có trách nhiệm thực hiện công tác nghiệp vụ...

Cũng theo quy định đối tượng được cấp thẻ có giá trị sử dụng nhiều lần phục vụ chuyên cơ bao gồm: cán bộ, nhân viên của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và Cục Lễ tân nhà nước - Bộ Ngoại giao thường xuyên làm nhiệm vụ phục vụ các đoàn khách chuyên cơ…

Những trường hợp được miễn cấp thẻ an ninh phục vụ chuyên cơ gồm, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Thứ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó tổng tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đối với trường hợp của ông Vũ Huy Hoàng, nếu ông được cấp thẻ có giá trị sử dụng một lần thì theo quy định, đối tượng cấp là người có nhu cầu thực hiện nhiệm vụ tạm thời tại khu vực hạn chế của nhà ga, sân bay.

Trường hợp thực hiện việc riêng tư cá nhân, đón tiễn khách của cá nhân thì không được cấp thẻ.

Ông Vũ Huy Hoàng vừa phải nhận các mức kỷ luật chưa từng áp dụng với một cựu thành viên Chính phủ trong nhiều năm trở lại đây.

Cụ thể, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương (nhiệm kỳ 2011-2016).

Ngay sau đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ra Nghị quyết về việc xử lý kỷ luật với ông Vũ Huy Hoàng là xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương do ông Hoàng "đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại