Ông Trump và ông Putin có thể thỏa thuận về Syria tại hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam

Hải Võ |

Hãng RIA Novosit (Nga) cho biết, tổng thống Nga Vladimir Putin và đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể thảo luận giải pháp về Syria bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC ở Việt Nam.

Dù đạt được một số cải thiện từ cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Hamburg, Đức hồi tháng 7/2017, quan hệ giữa hai nước lại có xu hướng xấu đi do cuộc điều tra tại Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Căng thẳng song phương cũng leo thang liên quan đến diễn biến cuộc xung đột ở Syria, sau khi Nga phủ quyết một kế hoạch của Liên hợp quốc nhằm tiếp tục cuộc điều tra nhằm vào thông tin chính quyền tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc chiến.

Thư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 4/11 cho hay, một phương án dàn xếp về Syria "đang được thảo luận" giữa hai bên để đưa vào nghị trình cho cuộc gặp song phương dự kiến được tổ chức giữa nguyên thủ Nga-Mỹ vào tuần tới, bên lề các chương trình của Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Theo ông Peskov, nếu đôi bên có đủ thời gian thảo luận về vấn đề Syria thì sẽ phù hợp với lợi ích chung của hai nước.

"Bằng cách này hay cách khác thì [vấn đề Syria] cần phải có sự hợp tác," ông nói.

Ông Trump và ông Putin có thể thỏa thuận về Syria tại hội nghị thượng đỉnh ở Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trump và ông Putin gặp nhau bên lề hội nghị G20 tại Đức, tháng 7/2017 (Ảnh: Reuters)

Trao đổi với các phóng viên có mặt trên chuyên cơ Air Force One trong chặng đầu chuyến công du châu Á, tổng thống Trump xác nhận ông "có kế hoạch" gặp tổng thống Putin.

"Dự kiến là chúng tôi sẽ gặp nhau," ông Trump nói. "Chúng tôi muốn được Putin hỗ trợ về vấn đề Triều Tiên".

Sáng nay 5/11, tổng thống Mỹ cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump đã đáp xuống Nhật Bản, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước này. Vấn đề Triều Tiên sẽ là nghị trình quan trọng xuyên suốt chuyến công du của ông Trump.

Trước đó, ông Trump trả lời phỏng vấn Fox News rằng cuộc gặp với ông Putin có vai trò quan trọng, bởi "họ có thể giúp chúng ta về vấn đề Triều Tiên. Họ cũng có thể giúp chúng ta về Syria, và cũng phải bàn về vấn đề Ukraine nữa."

Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov khẳng định "không có sự hợp tác" giữa Nga và Mỹ trong vấn đề Triều Tiên.

"Sẽ chỉ có một số trao đổi thông thường về quan điểm. Nhiều khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên nếu cuộc gặp diễn ra," thư ký báo chí của ông Putin nói, nhưng vẫn không xác nhận chắc chắn lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ đối thoại bên lề APEC.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đón tổng thống Mỹ Trump tại Tokyo ngày 5/11/2017

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại