Ông Trump và Obama không nói chuyện từ lễ nhậm chức

V.A |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Barack Obama đã không nói chuyện với nhau từ khi ông Trump nhậm chức, nhưng các cố vấn thì có.

Hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này nói với CNN rằng, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus và cựu Chánh văn phòng của ông Obama Denis McDonough có nói chuyện với nhau kể từ khi ông Trump cho rằng ông Obama đã nghe lén, dù không đưa ra bằng chứng.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu những cuộc nói chuyện của các cố vấn cuối cùng có dẫn đến đối thoại giữa tổng thống thứ 44 và 45 hay không. Phát ngôn viên của cả ông Trump và Obama đều từ chối bình luận.

Ông Obama cảm thấy phiền lòng với cáo buộc nghe lén của người kế nhiệm - các nguồn tin thân cận cho CNN biết, mặc dù họ nói rằng phản ứng của ông Obama không đến mức giận dữ.

Ông Obama và các phụ tá đáp trả cáo buộc bằng sự hoài nghi. Sau đó, một người phát ngôn của ông Obama nói: "Cả Tổng thống Obama lẫn quan chức Nhà Trắng chưa bao giờ yêu cầu giám sát bất cứ công dân Mỹ nào. Mọi cáo buộc đều là giả dối".

Trong khi đó, những người ủng hộ trung thành của ông Obama bày tỏ sự không hài lòng với ông Trump. Trên mạng xã hội và truyền hình, các cựu phụ tá của ông Obama kịch liệt chỉ trích ông Trump trong những tuần đầu nhiệm kỳ tổng thống.

Ông Trump và Obama đã không nói chuyện với nhau kể từ ngày ông Trump nhậm chức. Vào ngày diễn ra lễ nhậm chức, ông Obama tiếp ông Trump cà phê ở Nhà Trắng, rồi cùng ông Trump tới Đồi Capitol để dự lễ tuyên thệ nhậm chức.

Quan hệ giữa hai người được ông Trump từng gọi là "ấm áp" trước lễ nhậm chức, nhờ cuộc gặp riêng ở Phòng Bầu dục và một số cuộc điện thoại.

Nhưng một số người thân cận của cả hai ông nói rằng, khó có quan hệ gần gũi giữa hai nhà lãnh đạo này, do vị đắng trong chiến dịch bầu cử, cùng với việc ông Trump luôn hoài nghi về giấy khai sinh của ông Obama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại