Ông Trump tố bị trì hoãn cung cấp thông tin tình báo về Nga

Trần Khánh |

Tổng thống đắc cử Donald Trump ngày 3/1 tuyên bố chưa nhận được báo cáo từ cơ quan tình báo Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Theo Reuters, trên tài khoản Twitter của mình, ông Trump cho biết, báo cáo này sẽ chỉ đến tay ông vào ngày 6/1. Ông Trump cũng bày tỏ nghi ngờ việc Nga có liên quan đến cáo buộc nói trên và cho rằng, Đảng Dân chủ đang tìm cách hạ thấp chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi 8/11 vừa qua.

Twitter của ông Trump có nội dung: “Báo cáo “tình báo” về cái gọi là “Nga can thiệp” vào bầu cử Mỹ đã bị trì hoãn đến thứ Sáu này. Có lẽ họ cần thêm thời gian để “dựng” lên vụ việc này. Điều này thật bất thường”.

Trước đó, ông Trump nhấn mạnh, ông sẽ bàn với giới chức Mỹ về cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ trong ngày 3 hoặc 4/1. Tuy nhiên, với nội dung Twitter nói trên, có vẻ như ông Trump sẽ chỉ đề cập đến vấn đề này sau khi ông nhận được báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ.

Dự kiến, vào ngày 11/2 tới, ông Trump sẽ chủ trì cuộc họp báo tại New York nhằm chia sẻ thông tin về việc ông sẽ rời khỏi “đế chế” kinh doanh của mình như thế nào cũng như một số chủ đề khác, trong đó nổi bật là mối quan hệ với Nga.

Trong khi giới chức Mỹ nói “như đinh đóng cột rằng” họ chắc chắn Nga đứng sau việc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ nhằm giúp ông Trump thắng cử Tổng thống, thì ông Trump lại khẳng định rằng, ông “có những thông tin mà người khác không biết về vụ này” chính vì thế “không thể chắc chắn” ai là người phải chịu trách nhiệm về thông tin nói trên.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cũng từng tuyên bố trên kênh CNN rằng, giới chức Mỹ “chắc chắn 100%” rằng Nga có liên quan đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử tại Mỹ.

Ông Kirby nhấn mạnh: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Nga đã tìm cách tác động đến kết quả của cuộc bầu cử. Đó không chỉ là kết luận của Tổng thống Obama, Ngoại trưởng John Kerry hay bất kỳ thành viên Nội các nào mà còn là kết luận của toàn bộ giới chức tình báo Mỹ.

Những bằng chứng mà chúng tôi có là rất chắc chắn và rõ ràng chúng tôi sẽ không thực hiện những biện pháp trừng phạt mà chúng tôi đã công bố nếu không có sự chắc chắn ở mức độ nhất định. Chúng tôi chắc chắn 100% trong vụ này”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại