Ông Trump phải tưởng tượng ông Tập Cận Bình là phụ nữ mới gọi được đúng tên

Hồng Anh |

Theo tác giả cuốn sách mới về ông Trump đang gây nhiều tranh cãi, Tổng thống Mỹ từng phải nhờ người "phụ đạo" tiếng Trung để học cách phát âm tên Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Những câu chuyện "khác lạ" về Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn là đề tài được dư luận quan tâm kể từ khi ông chính thức trở thành ông chủ Nhà Trắng.

Mới đây, cuốn sách mới về ông Trump với tựa đề Fire And Fury: Inside The Trump White House (tạm dịch Ngọn lửa và Giận giữ: Bên trong Nhà Trắng của ông Trump) đã thu hút sự chú ý của dư luận, đồng thời cũng gây nhiều tranh cãi từ những người ủng hộ và từ chính Nhà Trắng.

Tờ Guardian mới đây đã trích dẫn một chương sách nói về quá trình Tổng thống Trump chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Trung – Mỹ hồi tháng 4 năm ngoái. Theo đó, ông Trump đã phải nhờ người "phụ đạo" tiếng Trung để phát âm được họ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump phải tưởng tượng ông Tập Cận Bình là phụ nữ mới gọi được đúng tên - Ảnh 1.

Cuốn sách Fire And Fury: Inside The Trump White House về ông Trump gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Washington Examiner.

Michael Wolff, tác giả cuốn sách tiết lộ, ông Trump đã gặp khó khăn khi phát âm tên ông Tập. Thay vì đọc Xi là "shee" – tương tự như ngôi nhân xưng "bà ấy" trong tiếng Anh – thì ông Trump lại đọc là "X-i".

Giải pháp được "người gia sư" đưa ra là Tổng thống Trump hãy nghĩ ông Tập là một người phụ nữ.

Theo Wolff, bài học phát âm tiếng Trung Quốc của ông Trump - và những nỗ lực của ông để gây ấn tượng với ông Tập Cận Bình - đã đem lại kết quả tốt: "Cuộc hội đàm [với Trung Quốc] đã diễn ra suôn sẻ".

Những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đã lắng xuống sau hội nghị thượng đỉnh Trung – Mỹ tại Florida. Ông Trump đã ca ngợi khởi đầu của một mối quan hệ "rất, rất tuyệt vời" giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tác giả cuốn sách còn tiết lộ nhiều thói quen cá nhân khác của Tổng thống Trump như việc ông có 3 chiếc TV trong phòng riêng, ăn bánh cheeseburger trước khi ngủ, hay việc ông Trump la mắng nhân viên dọn phòng vì không muốn người này nhặt chiếc áo trên sàn nhà.

Ông Trump phải tưởng tượng ông Tập Cận Bình là phụ nữ mới gọi được đúng tên - Ảnh 2.

Tổng thống Trump khẳng định cuốn sách là bịa đặt trên tài khoản Twitter cá nhân.

Tuy nhiên, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump đã khẳng định ông "chưa bao giờ tiếp xúc với tác giả cuốn sách này" và khẳng định cuốn sách "đầy những thông tin dối trá, hư cấu và bịa đặt".

Các quan chức và đội ngũ pháp lý Nhà Trắng đã lên tiếng phủ nhận độ tin cậy của cuốn sách nhằm ngăn chặn việc phát hành. Tuy vậy, cuốn sách vẫn được phát hành sớm hơn dự tính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại