Ông Trump mời Tổng thống Philippines tới Nhà Trắng

Sầm Hoa |

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa mời người đồng cấp Philippines tới thăm Nhà Trắng để hàn gắn mối quan hệ song phương, vốn bị xấu đi dưới chính quyền của người tiền nhiệm Barack Obama.

Hai nhà lãnh đạo đã đề cập tới các vấn đề an ninh trong khu vực, bao gồm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong một cuộc điện đàm vào hôm 29/4, RT dẫn một thông báo của Nhà Trắng cho biết.

"Tổng thống Trump đã mời Tổng thống Duterte tới Nhà Trắng để thảo luận về tầm quan trọng của mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines", thông báo cho biết thêm.

Trong khi đó, đội ngũ của ông Duterte nói rằng trong suốt cuộc nói chuyện, ông Trump đã thể hiện cam kết của ông về liên minh song phương cũng như "lợi ích trong việc phát triển một mối quan hệ nồng ấm và có hiệu quả với Tổng thống Duterte".

Theo phát ngôn viên của ông Duterte, Ernesto Abella, Tổng thống Trump "cũng đề cập tới việc ông trông đợi chuyến thăm tới Philippines vào tháng 11 tới để dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á".

Cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào thời điểm Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 30 vừa kết thúc tại Manila. Trong khi mối quan hệ Mỹ - Philippines đã khá bị xáo trộn kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào tháng 6/2016, thái độ của ông về nhà lãnh đạo mới của Mỹ khác nhiều so với thái độ đối với người tiền nhiệm Barack Obama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại