Ông Trump huy động được 2,1 triệu USD sau khi bị truy tố lần hai

Thùy Dương |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã huy động được 2,1 triệu USD tại buổi gây quỹ lớn đầu tiên trong chiến dịch tranh cử, chỉ vài giờ sau khi ông bị buộc tội ở Miami.

Ông Trump huy động được 2,1 triệu USD sau khi bị truy tố lần hai - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Grimes, Iowa, Mỹ ngày 1/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Politico, một người nắm rõ thông tin về chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết chiến dịch đã huy động được số tiền trên sau một bữa tối với các nhà tài trợ và nhà huy động tiền cho chiến dịch.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng đã thu được 4,5 triệu USD tiền gây quỹ trên mạng kể từ khi có tin ông Trump bị truy tố lần thứ hai. Chiến dịch tranh cử của ông Trump thông báo đã thu về tổng cộng 6,6 triệu USD.

Mặc dù chiến dịch tranh cử của ông Trump chủ yếu dựa vào tiền quyên góp nhỏ lẻ của các nhà tài trợ bình thường, nhưng tình hình gây quỹ cho thấy ông Trump vẫn có thể dựa vào những người ủng hộ nhiều tiền để lấp đầy ngân quỹ tranh cử ngay cả khi đang gặp rắc rối pháp lý.

Chiến dịch của ông Trump vẫn chưa công bố thông tin về số tiền mà ông đã huy động được sau bản cáo trạng, nhưng họ đã lên kế hoạch công khai những con số đó sau khi thu hút chú ý về vụ truy tố và kêu gọi gây quỹ cho chiến dịch.

Trong khi đó, ngày 13/6, ông Trump đã xuất hiện tại tòa án ở Miami, nơi ông không nhận tội đối với các cáo buộc hình sự liên bang. Các cáo buộc nói rằng ông đã cất giữ các tài liệu chứa bí mật quân sự tại câu lạc bộ của mình ở Palm Beach và cản trở chính phủ lấy lại các tài liệu nhạy cảm.

Ông Trump phải đối mặt với 37 tội danh: 31 tội danh về cố ý lưu giữ hồ sơ an ninh quốc gia và 6 tội danh liên quan cản trở nỗ lực thu hồi những tài liệu đó.

Sau khi xuất hiện tại tòa, ông Trump cùng nhóm cố vấn và luật sư trở lại câu lạc bộ golf ở Bedminster (New Jersey). Tại đây, ông phát biểu trước đám đông người ủng hộ, trong đó có một số người đã bay nửa vòng nước Mỹ để ngay lập tức tới cổ vũ cho ông Trump.

Các nhà tài trợ cho buổi gây quỹ của ông Trump đã trả ít nhất 1.000 USD để có mặt ở đó và được đưa vào bên trong câu lạc bộ tham gia phần còn lại của chương trình sau khi nghe ông Trump phát biểu.

Trước đó, hồi tháng 4, ông Trump đã phải trình diện trước tòa án tại New York sau khi bị cáo buộc làm giả sổ sách, chứng từ để che giấu khoản tiền bịt miệng trả cho một ngôi sao phim khiêu dâm. Bên cạnh đó, cựu Tổng thống Trump cũng đang bị điều tra về hành vi vi phạm luật bầu cử tại bang Georgia.

Tuy nhiên, khác với hai vụ việc nêu trên khi mà việc truy tố do các cơ quan địa phương tiến hành, lần này, ông Trump bị truy tố bởi các cơ quan liên bang. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử một cựu Tổng thống Mỹ bị cơ quan liên bang truy tố.

Việc cựu Tổng thống Trump bị cơ quan liên bang truy tố càng khoét sâu sự chia rẽ trong lòng nước Mỹ. Phe Cộng hòa tiếp tục phản ứng mạnh, lên án chính quyền Tổng thống Joe Biden đã biến các cơ quan chính quyền thành vũ khí chính trị để triệt hạ các đối thủ, đe dọa có các hành vi đáp trả, trong đó có việc cắt giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp và Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI), đồng thời đẩy mạnh điều tra nhằm vào con trai ông Biden là Hunter Biden. Thượng nghị sĩ Cộng hòa James David Vance đã tuyên bố sẽ ngăn chặn Thượng viện phê chuẩn các nhân sự của Bộ Tư pháp do chính quyền Biden đề cử.

Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy việc truy tố hầu như không ảnh hưởng tới uy tín của ông Trump trong đảng Cộng hòa. Theo một điều tra do CBS News tiến hành, 60% số người được hỏi cho biết nhìn nhận về ông Trump không thay đổi kể cả sau khi cựu Tổng thống bị truy tố. Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos từ ngày 9-12/6 cho thấy cựu Tổng thống Trump vẫn duy trì vị trí dẫn đầu trong cuộc chạy đua giành đề cử của đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống năm 2024, bất chấp các cáo buộc hình sự nhằm vào ông. 81% thành viên Cộng hòa được hỏi cho rằng các cáo buộc chống lại ông Trump mang động cơ chính trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại