Ông Trump dự báo về một cuộc đại suy thoái

Hải Yến |

Nước Mỹ đang đứng bên bờ vực của một cuộc đại suy thoái mới do lỗi của ông chủ Nhà Trắng hiện tại - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết.

Hôm 12/3 trên mạng xã hội Truth Social, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bình luận về sự sụp đổ của một trong những ngân hàng lớn nhất Mỹ là Silicon Valley Bank (SVB), vốn phá sản chỉ trong 2 ngày.

Theo ông Trump, dựa trên những gì đang diễn ra với nền kinh tế Mỹ, đất nước này sẽ có cuộc đại suy thoái, tồi tệ hơn nhiều so với năm 1929. Bằng chứng là các ngân hàng đã bắt đầu phá sản.

Trước đó trong ngày, Tổng thống Biden công bố bài phát biểu bảo vệ hệ thống ngân hàng Mỹ. Ông cũng hứa sẽ đưa những kẻ liên quan đến "sự rối loạn này" ra công lý.

Đáp lại điều này, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nói rằng nỗ lực của Mỹ để "hỗ trợ" hệ thống ngân hàng của họ sẽ gây ra những vấn đề lớn hơn trên thế giới.

Cũng trong ngày này, nhà chức trách Mỹ được cho là không xem xét khả năng mua lại Ngân hàng SVB đã phá sản.

Đồng thời, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhấn mạnh tình hình hiện nay khác với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi chính phủ cứu nhiều ngân hàng để bảo vệ nền kinh tế đất nước.

Vụ phá sản của SVB ở Mỹ trong chưa đầy 2 ngày được biết đến ngày 11/3.

Sau khi ngân hàng có hoạt động không thành công với chứng khoán, người gửi tiền bắt đầu đột ngột rút tiền từ tài khoản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại