Ông Trump công bố "chiến dịch thần tốc" phát triển vaccine COVID-19

An Nhiên |

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/5 (giờ địa phương) đã công bố chi tiết "chiến dịch thần tốc" nhằm bào chế thành công vaccine phòng COVID-19 vào cuối năm nay, ngay cả khi các chuyên gia cảnh báo rằng một bước đột phá như vậy có thể mất hơn 18 tháng.

Hoàn toàn tự tin với vaccine

Phát biểu tại Vườn hồng Nhà Trắng chiều 15/5, nhận xét về chiến dịch thần tốc "Warp Speed" nhằm tạo ra vaccine phòng COVID-19, người đứng đầu nước Mỹ gọi đây là "một nỗ lực quy mô lớn cả về khoa học, công nghiệp lẫn hậu cần, không giống như bất cứ thứ gì nước ta từng thấy kể từ Dự án Manhattan".

"Mục tiêu của chiến dịch là hoàn thành việc phát triển, sau đó sản xuất và phân phối vaccine phòng COVID-19 nhanh nhất có thể. Một lần nữa, chúng tôi chờ đợi việc có thể hoàn thành mục tiêu này trước cuối năm", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho biết, chính phủ sẽ đầu tư vào tất cả các "ứng viên" vaccine tiềm năng, và rằng đã có 14 ứng viên trong danh sách. Song song với đó, quân đội Mỹ cũng sẽ làm việc với các quốc gia khác để phát triển mô hình điều tiết và huy động nguồn lực phân phối ngay khi vaccine có sẵn.

Moncef Slaoui, cựu Giám đốc điều hành công ty dược phẩm GSK Vaccines, người được Tổng thống Mỹ trao quyền dẫn đầu chiến dịch Warp Speed, cũng bày tỏ sự lạc quan về chiến dịch này. "Gần đây tôi đã thấy dữ liệu ban đầu từ thử nghiệm lâm sàng vaccine. Dữ liệu này khiến tôi cảm thấy tự tin hơn rằng chúng ta có thể sẽ cung cấp vài trăm triệu liều vaccine ngừa COVID-19 vào cuối năm 2020", ông nói.

Trong khuôn khổ chiến dịch, Tướng Gustave Perna, một tướng quân đội bốn sao sẽ phụ trách hoạt động hậu cần và vận hành chuỗi cung ứng của quân đội, đồng thời cùng ông Slaoui dẫn đầu chiến dịch này. Ba nhà khoa học chuyên sâu khác sẽ được phân công giám sát từng mảng riêng của Chiến dịch Warp Speed.

Sẵn sàng vực lại nền kinh tế

Nỗ lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 được Mỹ đẩy nhanh thực hiện, trong bối cảnh số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia này đã tăng lên hơn 88.000 trường hợp, với gần 1.5 triệu ca lây nhiễm. Hiện, Mỹ đang là ổ dịch lớn nhất thế giới.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Alex Azar nhận định các chuyên gia tham gia chiến dịch Warp Speed là một đội hình trong mơ, đủ khả năng sử dụng các điều kiện cần thiết để đem đến cho toàn bộ người dân Mỹ một loại vaccine sẵn có vào tháng 1 năm sau.

Mặc dù vậy, nỗ lực của Tổng thống Trump đang vấp phải sự nghi ngờ của nhiều nhà khoa học. Tiến sĩ Anthony Fauci, thành viên nhóm chuyên trách chống COVID-19 của Nhà Trắng, từng đưa ra dự đoán sẽ mất 12-18 tháng hoặc thậm chí lâu hơn để phát triển thành công vaccine và phân bố rộng rãi.

Trong bối cảnh châu Âu đang rục rịch đưa nhịp sống trở lại bình thường sau khi vượt đỉnh dịch, Tổng thống Trump cũng hứa hẹn sẽ sớm mở cửa trở lại nền kinh tế Mỹ. "Tôi nghĩ các trường học có thể trở lại vào mùa thu", ông chủ Nhà Trắng lạc quan nói.

Bày tỏ mối quan tâm về những gì nước Mỹ phải hứng chịu vì COVID-19, Tổng thống Trump nói rằng việc phong tỏa đất nước đã khiến người dân trầm cảm, làm gia tăng các vấn đề về ma túy, tự tử... "Chúng tôi có một kế hoạch tuyệt vời để ngăn chặn sự lan rộng của COVID-19, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi sẽ đóng cửa nước mình trong 5 năm. Điều đó sẽ không xảy ra", ông Trump nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại