Ông Trump cảnh báo nguy cơ Thế chiến III nếu thất cử, tuyên bố bà Harris "kém hơn" ở một vấn đề

Duy Anh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/7 cảnh báo nguy cơ Thế chiến III từ các xung đột ở Trung Đông.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 26/7 rằng các cuộc xung đột ở Trung Đông có thể leo thang thành Thế chiến III nếu ông thua trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024.

Fox News cho biết, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa đã đưa ra những nhận xét này khi gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hôm 26/7. 

Thủ tướng Netanyahu đã đến Florida để gặp ông Trump sau khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Washington vào đầu tuần này.

Tại Mar-a-Lago, ông Trump nói với các phóng viên rằng bà Harris (ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ) "kém hơn" ông về các vấn đề liên quan đến Trung Đông và tuyên bố rằng cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza có thể mở rộng thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn nếu bà Harris đắc cử. 

"Chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp - nếu chúng tôi thắng - mọi chuyện rất đơn giản. Tất cả sẽ tốt đẹp và nhanh chóng. Nếu không, mọi người sẽ phải đối mặt với các cuộc xung đột lớn ở Trung Đông, và có thể là Thế chiến III. Chúng ta chưa bao giờ tiến gần đến nguy cơ này tới vậy", ông Trump phát biểu.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Cựu Tổng thống Mỹ phát biểu trong bối cảnh xuất hiện thông tin rằng có những căng thẳng ngoại giao giữa Phó Tổng thống Harris và ông Netanyahu sau cuộc gặp của 2 người hôm 25/7.

Trong các bình luận sau cuộc họp, bà Harris cho biết bà đã nói với Thủ tướng Israel rằng "sẽ luôn đảm bảo Israel có khả năng tự vệ, kể cả trước Iran hay Hamas và Hezbollah".

Theo Axios, những lời chỉ trích của bà Harris về hành vi của Israel trong cuộc xung đột với Gaza được cho là đã khiến ông Netanyahu "khó chịu". Thủ tướng Israel đã nhiều lần nói rằng cuộc chiến với Hamas sẽ kết thúc chỉ khi lực lượng này bị tiêu diệt, ngay cả khi các con tin được thả. 

Khi được hỏi về bình luận của bà Harris, ông Netanyahu nói với các phóng viên rằng Israel vẫn hy vọng có được thỏa thuận ngừng bắn.

Cuộc gặp tại Mar-a-go là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa ông Netanyahu và cựu Tổng thống Donald Trump kể từ khi ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa rời Nhà Trắng vào năm 2020. Mối quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo này đã trở nên căng thẳng khi ông Netanyahu chúc mừng Tổng thống Biden về chiến thắng của ông Biden năm 2020. 

Thủ tướng Israel hiện đang nỗ lực sửa chữa lại sai lầm và đảm bảo sự ủng hộ của ông Trump dành cho Israel trong cuộc xung đột với Gaza trong trường hợp ứng cử viên đảng Cộng hòa trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay, Fox News nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại