Ông trùm Huawei dùng iPad, bày tỏ lòng yêu quý Apple mãnh liệt

Tấn Minh |

Nhậm Chính Phi từ lâu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Apple, và con gái ông khi bị bắt cũng đang trên tay những chiếc iPhone, iPad Pro và MacBook Air.

Mới nhìn qua, rất khó để biết tại sao bức ảnh dưới đây lại thu hút nhiều sự chú ý của người dùng mạng xã hội Weibo đến vậy.

Bức ảnh cho thấy một người đàn ông đang mở túi xách của mình tại cổng an ninh sân bay, trong khi một sỹ quan cửa khẩu đang giữ một chiếc iPad. Hết sức bình thường đúng không? Cho đến khi bạn nhận ra người đàn ông sở hữu chiếc iPad kia chính là CEO Huawei Nhậm Chính Phi.

Ông trùm Huawei dùng iPad, bày tỏ lòng yêu quý Apple mãnh liệt - Ảnh 1.

Ít nhất thì chiếc smartphone trong túi không phải là iPhone!

Huawei từ chối bình luận về bức ảnh, nên chúng ta không biết chắc liệu thiết bị kia có phải của CEO công ty hay không. Nhưng nếu đúng, điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên: ông Nhậm trước đây đã từng thừa nhận tình yêu của mình dành cho Apple. Và CFO của Huawei, con gái ông Nhậm, bà Mạnh Vãn Châu, từng mang theo bên mình một chiếc iPhone 7, iPad Pro, và MacBook Air khi bà này bị bắt tại Canada.

"Con cái tôi thích các sản phẩm Apple hơn Huawei. Điều đó có nghĩa là chúng không yêu Huawei chăng? Tất nhiên không phải" - CEO Huawei nói với truyền thông Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua như vậy. "Các sản phẩm của Huawei xét cho cùng cũng là những món hàng. Người ta dùng chúng nếu họ thấy thích chúng".

Ông giải thích thêm rằng, "iPhone có một hệ sinh thái tốt, và khi gia đình tôi đi nước ngoài, tôi vẫn mua cho họ iPhone, nên không thể nghĩ nông cạn rằng yêu Huawei là phải yêu cả các điện thoại của Huawei".

Nói về tình yêu dân tộc đang ngày một dâng cao và những cuộc kêu gọi tẩy chay sản phẩm Apple ở Trung Quốc sau khi Mỹ đưa Huawei vào danh sách đen, cấm hãng này mua công nghệ Mỹ, ông Nhậm nói ông sẽ phản đối bất kỳ kế hoạch nào nhằm cấm các sản phẩm Apple tại Trung Quốc. Ông còn gọi Apple là thầy của mình nữa.

"Là một sinh viên, tại sao lại chống lại thầy mình? Không bao giờ", ông Nhậm nói trong một lần phỏng vấn với Bloomberg.

Việc lãnh đạo các công ty công nghệ sử dụng sản phẩm của các đối thủ không phải là chuyện lạ, và điều đó diễn ra ngay cả ở Apple. Một thời gian ngắn sau khi trở lại Apple, Steve Jobs đã bị bắt gặp đang sử dụng một chiếc máy tính IBM ThinkPad để soạn bài thuyết trình (chiếc ThinkPad lúc đó không chạy Microsoft Windows).

Dù sử dụng các sản phẩm của đối thủ là chuyện bình thường, nhưng đăng tải các tweet liên quan đến hoạt động của công ty mình từ một chiếc iPhone lại là vấn đề đáng nói. Hồi tháng 1, Bloomberg và Reuters đưa tin rằng Huawei đã giáng chức và cắt tiền thưởng của hai công nhân lỡ tay gửi lời chúc mừng năm mới trên tài khoản Twitter chính thức của Huawei trong khi đang dùng iPhone. Bản tin nội bộ của Huawei nói rằng đó là lỗi của bộ phận truyền thông xã hội thuê ngoài.

Dù vậy, cộng đồng mạng Trung Quốc cũng không quá ngạc nhiên bởi lựa chọn của ông Nhậm. Nhưng có một thứ khác trong bức ảnh khiến một người dùng Weibo thắc mắc.

"Đây là điều khá bình thường. iPad dễ sử dụng, và Nhậm Chính Phi với tư cách là một người tiêu dùng chuyên nghiệp chắc chắn biết cái gì tốt. Vấn đề với bức ảnh này là lẽ ra không ai được chụp ảnh tại khu vực kiểm tra an ninh của sân bay!" - một người dùng Weibo nói.

Tham khảo: AbacusNews

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại