Ông Trịnh Xuân Thanh nói gì khi nghỉ chức PCT tỉnh Hậu Giang?

Cửu Long |

Kể từ trưa 16/6, ông Trịnh Xuân Thanh sẽ không còn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và chờ Tỉnh ủy phân công nhiệm vụ.

Ngày 16/6, tại kỳ họp HĐND tỉnh Hậu Giang khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Trần Công Chánh – Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết tại kỳ họp, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới là 21 thành viên nhưng vì có "trục trặc" theo gợi ý của trung ương nên tạm chưa bầu một thành viên vào chức danh.

Theo đó, tại kỳ họp HĐND sẽ bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND và Chủ tịch cùng bốn Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Kết quả Thường trực UBND tỉnh khóa mới gồm Chủ tịch Lữ Văn Hùng, 3 Phó chủ tịch gồm Đồng Văn Thanh, Trương Cảnh Tuyên, Nguyễn Văn Tuấn.

Vấn đề bầu thiếu một thành viên là Phó chủ tịch UBND so với dự kiến, ông Huỳnh Thanh Tạo – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, chiều 15//6, HĐND tỉnh Hậu Giang nhận đơn xin không tái cử chức vụ Phó chủ tịch của ông Trịnh Xuân Thanh do liên quan đến những vấn đề báo chí phản ánh trong lúc chờ UB kiểm tra Trung ương làm rõ.

Cũng trong chiều 15/6, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã tiến hành họp và chấp thuận nguyện vọng không tái cử của ông Thanh. Do vậy, sau kỳ họp khóa X này, ông Thanh không còn đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Tuy nhiên, dù không còn là Phó chủ tịch UBND nữa nhưng ông Thanh vẫn là Tỉnh ủy viên và Đại biểu Quốc hộ khóa XIV nên Ban Thường vụ tỉnh ủy sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ cho vị này.

Ông Trịnh Xuân Thanh nói gì khi nghỉ chức PCT tỉnh Hậu Giang? - Ảnh 1.

Lãnh đạo HĐND, UBND khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 của tỉnh Hậu Giang.

Theo ghi nhận của PV, sáng 16/6 ông Trịnh Xuân Thanh không tham gia kỳ họp của HĐND tỉnh Hậu Giang. Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Thanh cho biết mình đi công tác tại một khu công nghiệp ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Nói về vấn đề nộp đơn không ứng cử chức vụ Phó chỉ tịch UBND tỉnh Hậu Giang khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Thanh cho biết việc này hoàn toàn tự nguyện, không cảm thấy bị áp lực gì. "Tôi cảm thấy điều đó là nên làm khi có dư luận không tốt về mình và đang chờ kết luận của lãnh đạo", ông Thanh nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh là người liên quan đến dư luận thời gian vừa qua về việc được đưa đón bằng chiếc Lexus LX570 là xe tư nhân nhưng gắn biển xanh có giá hơn 5 tỷ đồng. Ông Thanh giải thích đây là xe mượn của người bạn ở Hà Nội và mang biển số trắng là 29A-79093.

Sau đó ông Thanh được luân chuyển về Hậu Giang là Phó chủ tịch tỉnh nên mang xe từ Hà Nội vào sử dụng cũng như "tuyển" luôn chủ xe làm tài xế của mình với mức lương gần 3 triệu đồng/tháng. Chiếc xe sang này sau đó được cấp biển số xanh là 95A-0699.

Bên cạnh đó, trước khi giữ chức Phó chủ tịch tỉnh, ông Thanh từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí. Trong quá trình ông Thanh công tác tại đây, công ty này thua lỗ nặng từ năm 2007 đến 2013. Dù vậy ông Thăng vẫn được bổ nhiệm, luân chuyển sang nhiều chức vụ trong Bộ Công Thương và sau đó là làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại