Ông Tập: TQ là cường quốc hàng đầu, PLA là đội quân hùng mạnh nhất thế giới năm 2050

Thủy Thu |

Phát biểu trên được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra tại bài báo cáo chính trị sáng 18/10.

9 giờ sáng 18/10, Đại hội đảng cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã chính thức khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát biểu báo cáo chính trị tại hội nghị.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu, ông Tập nhấn mạnh, Trung Quốc cần thực hiện mục hai mục tiêu phát triển 100 năm và Giấc mộng Trung Hoa nhằm xây dựng một xã hội thịnh vượng.

Người đứng đầu Trung Nam Hải cho biết, xét từ tình hình quốc tế và điều kiện phát triển của Trung Quốc hiện, chiến lược phát triển từ năm 2020 đến giữa thế kỷ XXI (tức năm 2050) sẽ được chia làm hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu từ năm 2020 đến năm 2035, Trung Quốc thực hiện mục tiêu xây dựng hoàn thiện xã hội thịnh vượng. Trên cơ sở đó, Bắc Kinh tiếp tục thúc đẩy sức mạnh kinh tế, kỹ thuật, đưa Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia cơ bản hiện đại hóa, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp xã hội

Giai đoạn thứ hai từ năm 2035 đến 2050, trên cơ sở thực hiện hiện đại hóa, Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc giàu mạnh, văn minh hàng đầu thế giới.

Ngoài ra, nói về cải cách quân đội, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Bắc Kinh sẽ nỗ lực thực hiện hiện đại hóa quân đội và quốc phòng, đến năm 2050, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ được xây dựng toàn diện trở thành đội quân hùng mạnh nhất thế giới.

An ninh tại Trung Quốc được thắt chặt phục vụ Đại hội 19

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại