Ông Putin không có ý định "lèo lái" Hiến pháp để duy trì quyền lực

Hạ Anh |

Điện Kremlin khẳng định, việc sửa đổi Hiến pháp để thay đổi giới hạn nhiệm kỳ tổng thống không có trong chương trình nghị sự của ông Vladimir Putin.

Các nhà lập pháp địa phương Chechnya hôm 10.5 đã đưa ra sáng kiến sửa đổi hiến pháp để cho phép Tổng thống Nga nắm giữ 3 nhiệm kỳ liên tiếp.

Với động thái này, nếu được quốc hội liên bang chấp thuận, Tổng thống Vladimir Putin có thể tiếp tục ở lại Điện Kremlin sau năm 2024.

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov chia sẻ trên blog rằng: "Tôi chắc chắn rằng 100% người dân sẽ ủng hộ đề nghị mở rộng giới hạn tới 3 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp".

Hôm 11.5, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay, đề xuất nêu trên "không nằm trong chương trình nghị sự của tổng thống". Ông cũng đề cập đến các tuyên bố trước đây của ông Vladimir Putin về vấn đề này.

Hồi tháng 3, ông Putin bày tỏ sự phản đối những thay đổi trong hiến pháp trong quá khứ và nhấn mạnh ông không có kế hoạch như vậy.

Ông Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Nga ngày 7.5. Nhà lãnh đạo 65 tuổi sẽ chèo lái nước Nga thêm một nhiệm kỳ sáu năm nữa. Ông là lãnh đạo cầm quyền lâu nhất của Nga kể từ thời Josef Stalin.

Ông Vladimir Putin đã lãnh đạo Nga 2 nhiệm kỳ tổng thống 4 năm, giai đoạn 2000-2008. Ông đảm nhận cương vị Thủ tướng trong thời gian ông Dmitry Medvedev được bầu làm Tổng thống.

Năm 2012, ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống Nga sau khi nhiệm kỳ Tổng thống được kéo dài thành 6 năm dưới thời ông Medvedev.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại