Ông Putin "khoe" từng bế một cụ bà hàng xóm lên tầng 5 vì khu nhà không có thang máy

Nhật Huy |

Tổng thống Nga từng sống gần 30 năm trong những khu nhà không có thang máy.

Hôm qua (16/5), tại diễn đàn truyền thông ONF ở Sochi, Nga , một nhà báo nói rằng cô đang làm phim về những cựu binh thời Chiến tranh Vệ quốc không thể rời khỏi nhà trong suốt 7 tháng vì thang máy không hoạt động.

Đáp lại câu chuyện này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông rất thông cảm và hiểu rõ tình cảnh của những người lớn tuổi không thể tự đi xuống lầu.

"Tôi từng sống gần 30 năm mà không có thang máy. Có lần tôi phải bế người hàng xóm lớn tuổi lên tầng 5 vì bà không thể tự đi," Putin nói.

"Tất nhiên không phải mọi lúc nhưng có những trường hợp như vậy. Tôi hiểu có những người đang sống trong tình cảnh đó. Điều đó thật đáng hổ thẹn".

Ông Putin khẳng định cần phải có những yêu cầu đặc biệt với giới chức nước này, họ cần có trách nhiệm quan tâm hơn tới các cựu chiến binh.

Diễn đàn truyền thông ONF với chủ đề "Sự thật và Công lý" diễn ra từ ngày 14/5 đến 16/5 với sự tham gia của đại diện từ nhiều hãng truyền thông độc lập khu vực và địa phương của Nga. Tổng thống Putin đã trao đổi nhiều vấn đề với các nhà báo tại sự kiện này như thực hiện các dự án quốc gia và bảo vệ quyền lợi các nhà báo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại