Ông Park thành công, hàng thủ ấn tượng nhưng ĐT Việt Nam có lẽ vẫn chưa hoàn hảo

Lâm Anh |

ĐT Việt Nam vừa có trận hòa 1-1 trước đối thủ mạnh Jordan trong một trận đấu mà toàn đội đã chơi tốt, nỗ lực và khiến đối thủ không dễ dàng có được điều họ muốn.

ĐT Việt Nam chơi ấn tượng

Phải thừa nhận rằng kể từ khi ký hợp đồng thay thế Nguyễn Hữu Thắng, HLV Park Hang-seo đã giúp các ĐT Việt Nam và cả bản thân các cầu thủ Việt Nam thay đổi rất nhiều. Họ vượt qua sự tự ti về trình độ để chơi thứ bóng đá ở đẳng cấp cao hơn, có thể cứng cỏi đứng lên chiến lại các đối thủ mạnh.

Điều này được thể hiện ở VCK U23 châu Á 2018 và mới nhất là trận hòa đáng tiếc trên sân của Jordan của ĐT Việt Nam.

Theo HLV Phạm Minh Đức, cựu HLV Hà Nội FC, ĐT Việt Nam rõ ràng đã có một trận đấu thành công theo tinh thần U23 Việt Nam. Cựu tuyển thủ Việt Nam này lại một lần nữa thừa nhận ông rất ấn tượng về hệ thống phòng ngự mà HLV Park Hang-seo đã và đang xây dựng. Đó là phương án thi đấu hoàn toàn phù hợp với thể trạng và sở trường của cầu thủ Việt Nam.

Ông Đức cho biết: "HLV Park Hang-seo rõ ràng đang thành công cùng bóng đá Việt Nam và đưa được mọi thứ đi theo đường lối mình đã chọn. Dễ thấy cầu thủ của chúng ta có thể hình không tốt, chiều cao hạn chế khi so với những cầu thủ to cao của Jordan nói riêng nhưng cách phòng ngự bài bản, nhiều tầng với cự ly hợp lý, kỷ luật của họ đã khiến đối thủ phải bất lực.

Cũng giống như cách vận hành của U23 Việt Nam, lối chơi mà HLV Park Hang-seo áp dụng không để đối thủ có quá nhiều cơ hội chơi thứ bóng đá sở trường, xuống biên và tạt bóng, hay có nhiều khoảng trống để tận dụng lợi thế là tốc độ và sức mạnh. Sự chuẩn xác còn ở việc ông bố trí và lựa chọn những cầu thủ phòng ngự xuất sắc.

Từ Văn Lâm (sau đó là Tuấn Mạnh), đến Ngọc Hải, Đình Trọng hay Tiến Dũng, Văn Thanh, Xuân Mạnh đều đứng vị trí và bọc lót cho nhau rất tốt. Ngay cả các tiền vệ, tiền đạo hay một cầu thủ đã có tuổi như Anh Đức cũng tích cực lùi sâu hỗ trợ phòng thủ khiến đối phương gặp nhiều khó khăn".

Màn trình diễn xuất sắc của Đặng Văn Lâm và Tuấn Mạnh trong trận gặp Jordan

Nhưng chưa hoàn hảo

Tuy nhiên HLV Minh Đức cũng cho rằng mặc dù chơi tốt nhưng ĐT Việt Nam ở trận đấu với Jordan chưa thực sự là hoàn hảo và vẫn có những vị trí đá chưa được như thường lệ. Ông cho biết: "Theo cách bố trí của HLV Park Hang-seo, đội trưởng Thanh Trung được đưa vào đá ở hàng tiền vệ 3 người, phía sau 3 tiền đạo Công Phượng, Quang Hải và Anh Đức.

Cách bố trí ấy rõ ràng khiến QBV Việt Nam 2017 khó phát huy được hết năng lực. Vị trí sở trường của Thanh Trung là tiền vệ cánh và thiên về tấn công nên việc đá như cầu thủ trung tâm và phải bọc lót, hỗ trợ phòng ngự nhiều là điều anh không quen.

Tân binh Khắc Ngọc chưa thể so sánh với Xuân Trường về độ toàn diện và khả năng tổ chức lối chơi ở khu vực giữa sân. Tuy nhiên, do mọi thứ đã an bài trước trận đấu này nên HLV Park Hang-seo phải tung Khắc Ngọc vào để kiểm tra và thử nghiệm, điều đó là dễ hiểu.

Ông Park thành công, hàng thủ ấn tượng nhưng ĐT Việt Nam có lẽ vẫn chưa hoàn hảo - Ảnh 2.

Đinh Thanh Trung chưa thể hiện hết khả năng do không được đá vị trí sở trường.

Nơi hàng thủ, vị trí của Xuân Mạnh cũng rất đáng quan tâm. Đây là một cầu thủ được xem như phát hiện của HLV Park Hang-seo tại VCK U23 châu Á. Xuân Mạnh chơi nỗ lực và đảm bảo yêu cầu phòng ngự biên phải. Nhưng theo đánh giá và quan sát của tôi, em ấy vẫn chưa ổn ở một số tình huống cụ thể, đặc biệt là khi 1 đối 1.

Việc Xuân Mạnh dễ bị qua người, hay trượt chân, bị vặn sườn thực tế cũng là dễ hiểu bởi đội bạn kinh nghiệm và giỏi hơn nhiều so với các đối thủ ở VCK U23 châu Á vừa qua.

Thêm nữa, vì Xuân Mạnh trưởng thành ở vị trí tiền vệ và còn đá tiền đạo trước khi được kéo về đá hậu vệ biên do SLNA thiếu người (Đình Hoàng chấn thương) nên kỹ năng phòng ngự, đánh chặn là chưa chuẩn.

Bù vào đó, Xuân Mạnh có thể lực, tốc độ, khả năng đeo bám và đá phản công tốt. Tuy nhiên, khi Văn Hậu trở lại, em ấy chắc chắn sẽ phải vất vả để cạnh tranh vị trí chính thức".

ĐT Việt Nam đã kết thúc vòng loại cuối Asian Cup 2019 với thành tích thuyết phục: Không thua trận nào, đứng thứ 2 tại bảng đấu của mình.

Thành tích tốt đó giúp thầy trò HLV Park Hang-seo bay cao trên BXH FIFA và được xếp vào nhóm hạt giống thứ 3 cùng các đội mạnh như Iraq, Ấn Độ hay Qatar... chuẩn bị cho lễ bốc thăm. Điều này có thể giúp chúng ta lọt vào một bảng đấu thuận lợi hơn so với 2 đại diện ĐNÁ khác ở nhóm 4 như Philippines và Thái Lan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại