Sự “ngớ ngẩn” ẩn sau màn thách đấu cao thủ kickboxing Việt dẫn tới bất tỉnh

Tiểu Mã |

Một loạt các võ sư đã chỉ ra sự "ngớ ngẩn" khi võ sĩ vô danh bất tỉnh vì thách đấu cao thủ kickboxing đồng thời nêu một thực trạng nhức nhối của làng võ Việt.

Khoảng gần 1 năm trở lại đây, làng võ Việt liên tục được hâm nóng khi rất nhiều võ sĩvõ sư lên tiếng thách đấu lẫn nhau. Mở đầu là việc chuẩn võ sư Flores thách đấu Chưởng môn Nam Huỳnh Đạo, đến lượt một số võ sĩ thách đấu Flores và cả Tổng đàn chủ Vịnh Xuân Nam Anh…

Sự kiện mới nhất gây chú ý là việc một võ sĩ vô danh thách đấu tay đấm lừng danh làng kickboxing Huỳnh Văn Dũng dẫn đến việc bị đánh tới ngất xỉu.

Clip Huỳnh Văn Dũng chấp 1 tay, đấm đối thủ 1 phát ngất xỉu.

Qua những câu chuyện này, có thể thấy một thực trạng đang tồn tại ở làng võ Việt Nam đó là việc không ít võ sĩ, võ sư từ nhiều môn phái đang lạm dụng việc "thách đấu" vì những mục đích khác nhau. Điều này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự đoàn kết và phát triển của cả một nền võ thuật Việt Nam.

Thách đấu có gây hại cho nền võ thuật?

Sau màn thách đấu của võ sĩ vô danh với cựu vô địch Huỳnh Văn Dũng, nhiều võ sĩ Việt đã lên tiếng và gọi đây là một hành động "ngu ngốc và ngớ ngẩn".

Võ sư Bùi Tuấn Đạt – người từng là kiện tướng quốc gia môn Vovinam và hiện đang là HLV thuộc Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Việt Nam nêu quan điểm của mình:

"Người không biết võ hoặc mới tập võ ở mức độ phong trào mà đụng độ với VĐV chuyên nghiệp thì sẽ chênh lệch một trời một vực. Đó là chuyện đương nhiên. VĐV người ta ăn tập để thi đấu. Tốc độ, sức mạnh, tư duy chiến thuật đều vượt trội.

Các bạn mới tập võ thì nên luyện cho cơ bản thật tốt rồi học hỏi thêm ở những người giỏi hơn chứ đừng đi thách đấu làm gì, vừa gây mất đoàn kết lại không mang lại điều gì cả.

Như ở trận đấu vừa qua của Huỳnh Văn Dũng, người bị đấm gục thì chẳng khác gì mang thân đi làm bao đấm cho người khác. Đây là bị đấm còn nhẹ! Nếu bị phang ống đồng vào đầu thì không biết mức độ chấn thương sẽ nặng tới mức nào?

VĐV với nhau người ta có thể có cách be đỡ hoặc mức độ chịu đòn cao hơn mà khi dính đòn còn bị knock-out nữa là người thường".

Sự “ngớ ngẩn” ẩn sau màn thách đấu cao thủ kickboxing Việt dẫn tới bất tỉnh - Ảnh 2.

Võ sư Bùi Tuấn Đạt (trái) cho rằng các võ sĩ không nên thách đấu lẫn nhau.

Nói về văn hóa thách đấu và giao lưu võ thuật giữa các môn phái, võ sư Bùi Tuấn Đạt cho rằng:

"Theo tôi, thách đấu và giao lưu trong võ thuật mang tính chất rất khác nhau. Giao lưu là hai bên đều đồng thuận, tiêu chí đưa ra là học hỏi lẫn nhau trên tinh thần đoàn kết, vui vẻ, cầu tiến, không ăn thua sát phạt, có sự thống nhất từ trước về luật chung.

Còn thách đấu là một cá nhân hoặc một nhóm đến đòi được giao đấu. Đương nhiên kiểu này dễ xảy ra chuyện mất đoàn kết và sát phạt nhau.

Tôi nghĩ giao lưu để học hỏi, bổ sung thêm kiến thức thì là cái tốt. Tuy nhiên, nếu giao lưu khác môn dễ xảy ra chuyện bàn ra tán vào sau khi giao lưu dù kết quả có như thế nào. Còn thách đấu thì mình nghĩ không nên. Trừ những trường hợp ở các giải thể thao chuyên nghiệp tranh đai như boxing hoặc MMA… thì không nói làm gì".

Nên giao đấu như thế nào?

Qua câu chuyện của võ sĩ vô danh bị kiện tướng Huỳnh Văn Dũng đánh ngất xỉu, võ sư – HLV môn tán thủ Trần Đức Khang lại thẳng thắn phê phán hành vi thách đấu và gọi đây là hành động "ngớ ngẩn".

"Tôi nghĩ rằng chỉ có những người không được học hành tử tế hoặc chẳng biết gì về võ nghệ mới hành động như vậy. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại triết lý của mình: Phàm là người học võ thì phải học được 2 quyền đó là quyền được đánh người và quyền không cho người khác đánh mình.

Việc đi thách đấu một người đã từng tập luyện một ngày 4-6 tiếng, rồi hàng tuần họ tập 12 buổi như vậy thậm chí nhiều hơn thì đó là một hành động cực kỳ ngớ ngẩn.

Ngay như tôi, nếu bây giờ bảo tôi chấp một võ sĩ chuyên nghiệp thì làm sao tôi chấp nổi. Tôi chỉ có thể làm được điều đó là nếu họ đánh tôi, tôi sẽ tìm mọi cách tránh né thậm chí là chạy để giữ cái quyền không cho người khác đánh mình. Chứ còn chuyện thách đấu để ghi điểm với người ta thì tôi không làm được.

Sự “ngớ ngẩn” ẩn sau màn thách đấu cao thủ kickboxing Việt dẫn tới bất tỉnh - Ảnh 3.

Võ sư - HLV tán thủ Trần Đức Khang cho rằng các võ sĩ, võ sư luôn phải tôn trọng các môn phái khác.

Tôi nghĩ chuyện thách đấu trong làng võ không phải bây giờ mới có mà từ ngày xưa đã có rồi. Tuy nhiên, tôi không ủng hộ việc các võ sư, võ sĩ thách đấu lẫn nhau. Vì thế, tôi luôn đề ra một nội quy ở CLB của mình là phải tôn trọng các môn phái và các anh em đồng đạo khác.

Tôi cho rằng khi tập môn võ của mình thì vẫn luôn phải tôn trọng các môn phái khác và tất nhiên là không thể nói môn của mình hơn môn của họ được. Thế nên, việc đi thách đấu các môn phái khác là một hành động rất tầm thường và chúng ta không nên cổ súy cho những hành động đó. Thời đại ngày nay có thiếu gì những giải đấu chính quy để các võ sĩ có thể so tài?".

Trong khi đó, võ sư Tổng đàn chủ Nam Anh Kiệt của phái Vịnh Xuân Nam Anh lại cho rằng khi thách đấu và giao lưu võ thuật, hai bên phải có sự đồng điệu về đẳng cấp và văn hóa trong võ thuật.

"Thách đấu truyền thống là họ có nguyên tắc riêng của họ. Đơn cử như việc một người muốn thách đấu kẻ khác thì người được mời giao đấu sẽ được chọn thời gian và địa điểm… 

Thường những người thách đấu lẫn nhau đều phải có cùng đẳng cấp, vai vế với nhau chứ không thể thách đấu một cách tùy tiện được. Đó là văn hóa võ thuật truyền thống mà chúng ta nên tôn trọng".

Sự “ngớ ngẩn” ẩn sau màn thách đấu cao thủ kickboxing Việt dẫn tới bất tỉnh - Ảnh 4.

Võ sư Nam Anh Kiệt cho rằng các võ sĩ cần tôn trọng văn hóa võ thuật truyền thống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại