Ông Park phản pháo HLV Nishino: Trước khi chê Việt Nam, hãy tự xem lại Thái Lan đá thế nào

Linh Đan (thực hiện) |

Chiều 29/10, đội U22 và tuyển Việt Nam bắt đầu bước vào tập luyện cho đợt tập trung mới. Trước khi bước vào buổi tập đầu tiên, HLV Park Hang-seo đã có trao đổi nhanh với báo chí.

Trong phần trả lời trước khi bước vào buổi tập, HLV Park Hang-seo đã trả lời cặn kẽ các câu hỏi của truyền thông. Đáng chú ý, khi được hỏi về việc HLV Akira Nishino của Thái Lan từng chỉ trích trung vệ Bùi Tiến Dũng ăn vạ câu giờ và thi đấu thiếu chuyên nghiệp, thầy Park đã đưa ra ý kiến riêng của mình. Ông nói:

"Vấn đề này thì tôi có xem trên báo. Tôi có nghe Nishino đánh giá Tiến Dũng. Tôi là HLV nên cũng không muốn nói về điều này. Nhưng trên thực tế, mọi đánh giá về cầu thủ đối phương thì cũng phải cẩn trọng. Nên xem cầu thủ đội mình đã xứng đáng chơi đẹp hay không. Đội Thái Lan chơi ở King's Cup vừa rồi cũng không đẹp đâu.

Tôi nghĩ rằng là, trước khi đánh giá về ai đó, có thể là cách tâm lý chiến, nhưng chúng ta cũng nên xem bản thân mình. Chỉ có một điều nhấn mạnh, tôi không bao giờ dạy cầu thủ Việt Nam chơi xấu, kéo dài thời gian. Khi chiến đấu là phải chiến đấu hết mình. Tôi không tha thứ cho cầu thủ lui lại phía sau trong các cuộc tranh chấp, thi đấu", HLV Park Hang-seo bày tỏ.

Ông Park phản pháo HLV Nishino: Trước khi chê Việt Nam, hãy tự xem lại Thái Lan đá thế nào - Ảnh 1.

HLV Akira Nishino dành nhiều lời lẽ chỉ trích cầu thủ Việt Nam khi chạm trán Thái Lan hồi đầu tháng 9.

Cùng với đó, HLV Park Hang-seo cũng nêu ý kiến riêng của mình về các giải thưởng tập thể cũng như HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á tại AFF Adwards sắp tới.

"Tôi không rõ chi tiết về giải thưởng này. Theo tôi biết thì có 3 người tham gia dự gala là Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải. Các bạn đó thay mặt cho đội tuyển - đội vô địch AFF Cup. Còn tất cả các cầu thủ Việt Nam tham gia giải đấu vừa rồi (AFF Cup) thì đều xứng đáng cả.

Ở khu vực Đông Nam Á, có nhiều HLV giỏi. HLV Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines (Eriksson) rất là giỏi. Họ có mỗi đặc điểm riêng. Với riêng tôi, Eriksson là người nổi bật hơn cả".

Ông Park phản pháo HLV Nishino: Trước khi chê Việt Nam, hãy tự xem lại Thái Lan đá thế nào - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn báo chí.

Đánh giá về trận đấu với UAE và Thái Lan tại Mỹ Đình vào tháng 11, vị HLV người Hàn Quốc tỏ rõ sự thận trọng:

"Đối với trận UAE và Thái Lan thì nói chung đều là đối thủ mạnh. Chúng ta phải cạnh tranh quyết liệt với họ để chiếm vị trí đầu bảng. Sân nhà vừa là lợi thế vừa là gánh nặng về tâm lý. Chúng ta phải chuẩn bị hết sức".

Trả lời câu hỏi về bảng đấu cũng như mục tiêu giành huy chương vàng của U22 Việt Nam tại SEA Games, HLV Park Hang-seo nói:

"Rõ ràng là kết quả bốc thăm phản ánh đúng nỗi lo lắng của chúng ta. Đội chủ nhà Philippines vào bảng A chỉ có 5 đội thi đấu 4 trận. Còn nhóm bảng B thì có 6 đội và chúng ta phải thi đấu 5 trận. Hơn nữa đối thủ lại có Indonesia và Thái Lan.

Việc chúng ta phải chơi thêm 1 trận cũng có thể xem là gánh nặng. Chúng ta biết khi đá vòng bảng theo tần suất 2 ngày/trận. Các đội bảng B phải thi đấu nhiều hơn bảng A một trận. Tức là bất lợi khác nhiều".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại