HLV Lê Thụy Hải: Ký hợp đồng mới, ông Park cần vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp

HLV Lê Thụy Hải (Đoàn Dự dựng) |

Theo HLV Lê Thụy Hải, HLV Park Hang-seo có thể không cần bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup, nhưng cần liên tiếp vô địch SEA Games để cho thấy đẳng cấp, đặc biệt ở bóng đá trẻ.

Dưới đây là bài viết của HLV Lê Thụy Hải, nhân dịp HLV Park Hang-seo gia hạn hợp đồng với VFF.

Nhiều mục tiêu khó cho HLV Park Hang-seo

Thực ra bản hợp đồng về tiền, rồi các điều khoản chúng ta chưa biết rõ. Nhưng tôi nghĩ nhờ bóng đá Việt Nam nên ông Park mới được biết đến nhiều hơn. Các HLV khi được vậy thì ít khi họ quá để ý đến kinh tế. Biết đi đâu được như thế? Vì vậy tôi nghĩ ông Park sẽ ký, và quả thật là giờ đã ký rồi.

Nhưng khi đã ký hợp đồng, phía bên kia đương nhiên sẽ phải đòi hỏi, phải có các chỉ tiêu. Ví dụ theo tôi là phải vô địch SEA Games đã. Nếu chúng ta không vô địch SEA Games thì buồn lắm. Bao nhiêu năm rồi.

Những năm trước chúng ta không kỳ vọng lắm nhưng đã vào Chung kết. Năm nay thì chúng ta quá kỳ vọng. Rất nhiều NHM nói với tôi rằng cần gì bàn nữa, chúng ta vào Chung kết, vô địch đến nơi rồi. Quả thật là kỳ vọng nhiều nhưng bóng đá cũng không đơn giản.

Ví dụ U21 báo Thanh Niên, trận trước chúng ta thua 1-2, nhưng sau đó thắng 2-0 dù chỉ cách nhau 1 ngày. Ở trận đầu đội SV Nhật Bản hơn chúng ta một tầm. Nhưng nếu không may mắn, bị thua sớm, rồi đá toàn vào cột… thì anh thua là đương nhiên. Vì thế tôi nghĩ, việc đòi hỏi là phải có. Đấy là điều đương nhiên rồi. Tất nhiên về chuyện vô địch SEA Games thì tôi nghĩ có thể làm được.

HLV Lê Thụy Hải: Ký hợp đồng mới, ông Park cần vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp - Ảnh 2.

Còn VCK U23 châu Á muốn vào sâu thì rất khó, không dễ đâu. Tôi nghĩ may mắn lắm thì vào Tứ kết. Bảo vệ chức vô địch AFF Cup cũng khó chứ không dễ đâu, cũng không phải đơn giản. Hiện nay mà nói thì người Thái đã lại vượt qua chúng ta về sức mạnh rồi. Mà thường là anh đã vô địch thì không thể ký hợp đồng bảo đợt tới tôi nhì được, nên rất là khó.

Theo tôi, mọi thứ không đơn giản, nhưng việc chúng ta phải làm, phải đề ra chỉ tiêu thì vẫn phải làm. VCK Asian Cup cũng vậy, không dễ đâu. Các đội vào VCK đều mạnh, có ai kém đâu. Khi chúng ta được dự VCK, đương nhiên phải đòi hỏi nhất định rồi nhưng rất khó.

Thế nào là "thỏa mãn" với HLV Park Hang-seo?

Trong 3 năm tới, năm nay chúng ta phải vô địch SEA Games. Hai năm sau chúng ta phải giữ được chức vô địch ấy, để thể hiện chúng ta là đội có thứ hạng chắc chắn chứ không phập phù nữa.

Ở Asian Cup, chúng ta phải giữ cái tầm cao. Chúng ta phải nằm trong nhóm cao ở châu Á, có nhiều khả năng tiến xa hơn ở World Cup. Cái tầm Asian Cup đó thì ít nhất chúng ta phải vào 8 đội mạnh.

Nếu chúng ta lọt top 8 thì ở vòng loại World Cup châu Á sẽ có nhiều khả năng hơn. Ít nữa World Cup có thêm đội, châu Á sẽ thêm lên thì thường sẽ có 5 1/2 hay 6 đội. Nếu chúng ta thuộc top 8 đội mạnh thì còn có cơ hội cạnh tranh. Chứ nếu nhóm mười mấy, hai mươi mấy thì khó.

HLV Lê Thụy Hải: Ký hợp đồng mới, ông Park cần vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp - Ảnh 3.

Về AFF Cup, Tôi nghĩ nếu chúng ta không thể bảo vệ ngôi vô địch thì cũng không tệ lắm. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng dễ dàng. Nhưng hèn nhất chúng ta cũng phải vào Chung kết. Đấy là nền tảng để chúng ta phát triển.

Ông Park có thể không trực tiếp đưa VN dự World Cup, nhưng sẽ là người xây dựng nền móng

Ông Park là một trong những HLV dồn nhiều công sức xây dựng trẻ, điều đó rất quan trọng. Chính vì xây dựng trẻ, từ lúc sang đây chúng ta thấy rất rõ ông ấy để ý nhiều các em trẻ hơn em lớn. Tất nhiên cũng vì nhiều lý do. Lúc ông ấy mới sang đây đã thành công cùng lứa U23 thì ông ấy phải tập trung vào đó. Nếu giờ lứa U23 mà không duy trì được thành công thì không tốt.

Khi lên ĐTQG, ông ấy đã giúp chúng ta vô địch AFF Cup rồi, từ đó thêm thành công của lứa trẻ thì ông ấy sẽ liên tục trẻ hóa đội tuyển. Đây không phải là trẻ hoàn toàn mà là trẻ nhiều hơn, để chúng ta đi được con đường xa hơn.

HLV Lê Thụy Hải: Ký hợp đồng mới, ông Park cần vô địch 2 kỳ SEA Games liên tiếp - Ảnh 4.

Mỗi một cái tầm sẽ có sự khác nhau rất lớn. Tất nhiên hiện tại ông Park đang rất giỏi. Nhưng lên một tầm cao hơn nữa có thể không phải ông ấy nữa. Ở Việt Nam hiện chúng ta có ông HLV Philippe Troussier rất giỏi đấy dù hiện đang làm U19 thôi. Mà ông ấy lại phát biểu rất khiêm nhường là gần như làm trợ lý cho ông Park.

Trước đây ông Philippe rất hay, đưa một số đội không quá tên tuổi vào VCK World Cup. Chúng ta không dám đòi hỏi ông Park làm được ngay như ông Philippe Troussier từng làm. Nhưng ông Park sẽ là nền tảng để chúng ta căn cứ vào đó để phát triển.

Có một điều ít ai để ý. Khi ông Park đến Việt Nam thì đội ngũ trợ lý đông lắm. Trước đây có ông nào dám nói với VFF là cần 5, 6, 7 trợ lý? Nếu HLV Việt Nam mà cần nhiều thế thì nghỉ. Đấy đã là sự thay đổi tầm nhìn rồi, là cái hướng để các lãnh đạo bóng đá, thể thao phải thấy khác. Cầu thủ chúng ta cũng có tầm khác, tư duy khác dù kỹ thuật vẫn thế.

Cái phát triển của ông Park là rất quan trọng. Cái nền móng là rất quan trọng. Nếu không có thì sau này cũng không thể đồng nhất, không có một định hướng thống nhất.

Mong một cái kết đẹp cho HLV Park Hang-seo

Tôi kỳ vọng nếu ngày nào đó ông Park phải kết thúc ở Việt Nam thì sẽ rất đẹp và nhẹ nhàng. Tôi chưa tiếp xúc với ông ấy, nhưng thấy đó là người rất khiêm nhường, biết đánh giá mình ở đâu.

Qua phát ngôn khiêm tốn của ông Park khi thắng U22 Trung Quốc của Hiddink thì tôi thấy ông Park sẽ luôn muốn và biết kết thúc mọi thứ tốt đẹp. Tất nhiên mọi thứ còn phụ thuộc nhiều lắm, may mắn hay không… Cái nghề HLV này cũng bạc lắm, dù ông Park có hay đến mấy nhưng không thắng nữa thì cũng phải nghỉ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại