Ông Nguyễn Xuân Anh: 'Băng nhóm xăm trổ coi người khác như rơm rạ'

Đình Thức |

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, các đối tượng cộm cán, đại ca giang hồ đi ngông nghênh trên đường, xăm trổ đầy mình, coi người khác như rơm rạ, sẵn sàng gây gổ đánh nhau.

Ngày 10-8, HDND TP Đà Nẵng đã tiếp tục kỳ họp thứ 2, khóa IX với phiên thảo luận chung tại hội trường. Ông Nguyễn Xuân Anh, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng chủ trì phiên thảo luận.

Báo cáo tại phiên thảo luận, Đại tá Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã nắm được những vấn đề về an ninh Quốc gia và đã có những giải pháp, vô hiệu hóa những đối tượng xấu.

Công an TP Đà Nẵng cũng nắm được các vị khách Trung Quốc có hành vi ứng xử không đúng.

"Công an thành phố đã xử phạt 27 người nước ngoài, trong đó có 12 người Hàn Quốc, 15 người Trung Quốc hoạt động, làm việc trái phép tại Đà Nẵng. Những đối tượng này đã nộp phạt và bị trục xuất về nước trước thời hạn", Đại tá Hải nói.

Công an Đà Nẵng cũng cho biết công tác phòng chống tệ nạn xã hội thực hiện tốt góp phần kiềm chế được tình hình tội phạm.

Tỉ lệ điều tra phá án đạt 85%. Tội phạm cướp giật tài sản giảm 60% so với cùng kỳ 2015, tạo yên tâm cho người dân và du khách. Tuy nhiên, nạn trộm căp vẫn diễn ra nhiều.

Trong 6 tháng đầu năm, Đà Nẵng xảy ra 7 vụ giết người.

Trước ý kiến của Đại tá Lê Thanh Hải, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị phải đưa ra phương án để giảm thiểu hơn nữa tội phạm. Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Anh đề nghị phải đặc biệt chú trọng đến tội phạm băng nhóm.

"Dứt khoát Đà Nẵng không để xuất hiện băng nhóm nhưng hiện đã có. Tình trạng băng nhóm của Đà Nẵng xuất hiện và các địa phương khác đến đây hoạt động.

Tôi thấy họ đi ngông nghênh trên đường, xăm trổ, coi người khác như rơm rạ, sẵn sàng gây gổ đánh nhau.

Một số đối tượng chẳng thèm e ngại ai cả, thích gây gổ, đánh nhau. Họ đi đến nơi công cộng coi coi trời bằng vung. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến.

Họ hoạt động đâm chém, cho vay nặng lãi, bắt cóc tống tiền, bảo kê, tổ chức cá độ, bài bạc…

Nếu công an và cả hệ thống chính trị không làm nghiêm để Đà Nẵng trở thành mảnh đất của tội phạm băng nhóm thì sẽ tan nát hết những gì đã từng dày công xây dựng", ông Nguyễn Xuân Anh bức xúc.

Ông Nguyễn Xuân Anh: Băng nhóm xăm trổ coi người khác như rơm rạ - Ảnh 1.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nhấn mạnh tình trạng tội cắp hiện nay như rươi, hở ra là mất.

"Có anh nhân viên lượm banh tennis buổi tối nơi tôi chơi bỗng nhiên đi làm bằng xe đạp. Tôi hỏi thì mới biết anh ấy bị mất trộm xe máy.

Anh ấy kể, dựng xe ngồi ăn cơm cách chưa đến 10 mét mà mới rời mắt là mất. Anh ấy báo công an nhưng công an xuống rồi lượn ra lượn vào mấy vòng xong rồi thôi.

Hôm sau, khu đó lại tiếp tục xảy ra mất cắp", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kể.

Ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu công an phụ trách các lĩnh vực này phải trong sáng, coi tội phạm là mục tiêu săn đuổi. Công an phải xuống địa bàn mỗi ngày.

"Các địa phương khác người ta phức tạp, khó khăn vì địa bàn họ rộng, dân số đông. Đà Nẵng vừa nhỏ, dân số ít mà để phức tạp là chúng ta kém. Như thế tội phạm sẽ nhờn thuốc, coi thường pháp luật.

Thương hiệu Đà Nẵng nếu mà để như vậy thì mất đi hình ảnh đã từng dày công xây dựng", ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại