Ông Medvedev: Ukraine đang tiến gần việc thừa nhận thực tế

Kiều Anh |

Những cuộc thảo luận về "kịch bản Bán đảo Triều Tiên" ở Ukraine là một dấu hiệu cho thấy Kiev đang công nhận thực tế chiến trường và chấp nhận thất bại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Ý tưởng phân chia Ukraine như Bán đảo Triều Tiên đã được các quan chức và cựu quan chức Ukraine thảo luận, những người cho rằng đó là những gì Nga đang theo đuổi.

Theo ông Medvedev, điều đáng chú ý là phía Ukraine "đang thử đưa ra tuyên bố rằng sẽ không thể có chiến thắng" và rằng "việc bị chia cắt là kịch bản tốt nhất". Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga giải thích, "kịch bản giống như Bán đảo Triều Tiên tức là một Ukraine nhỏ hơn được Mỹ ủng hộ có thể phát triển ở mức độ như Hàn Quốc trong khi vẫn tuyên bố chủ quyền với các vùng lãnh thổ bị mất".

Ông Medvedev: Ukraine đang tiến gần việc thừa nhận thực tế - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik

"Về bản chất, đây là bước đầu tiên hướng tới thừa nhận tình hình thực tế", ông Medvedev cho hay.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 - 1953 đã kết thúc với một hiệp định đình chiến mà theo đó vĩ tuyến 38 được ấn định là giới tuyến phân chia hai miền Nam - Bắc Triều Tiên với một khu phi quân sự (DMZ) được thiết lập ở biên giới hai bên.

Donbass bỏ phiếu gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu ý dân thay vì thành lập một nhà nước có chủ quyền, ông Medvedev cho hay, đồng thời nhận định "kịch bản giống như Bán đảo Triều Tiên" không phù hợp cho Ukraine.

Ý tưởng trên từng được ông Aleksey Danilov - Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nhắc đến công khai vào tháng trước khi cho rằng Nga đang vận động các nước EU chấp nhận chia cắt Ukraine giống như Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định Kiev sẽ bác bỏ điều này. Trong khi đó, điện Kremlin bác bỏ bình luận trên và gọi đó là "trò lừa đảo".

Tuần này, kịch bản giống như Bán đảo Triều Tiên một lần nữa được ông Aleksey Arestovich - cựu cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine đề cập. Phát biểu tại một cuộc thảo luận ngày 6/2, ông nhận định Ukraine không có đủ lực lượng để đánh bại Nga trên chiến trường trong thời gian ngắn và cho rằng kịch bản giống như Bán đảo Triều Tiên có lẽ là giải pháp có thể chấp nhận được với các bên liên quan.

Giống như ông Danilov, ông Arestovich cho rằng Nga đang tìm kiếm kết quả này, đồng thời cho biết các nước phương Tây "cũng có suy nghĩ tương tự"./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại