*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Do có tình tiết mới giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng được giảm từ 13 năm tù xuống 12 năm tù, HĐXX bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Thanh Vân.
Theo Điều 194 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người sản xuất, buôn bán thuốc giả có thể bị phạt ở mức cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
Sau nửa ngày xem xét đơn, đại diện Viện kiểm sát chấp nhận một phần kháng cáo đề nghị HĐXX giảm từ 1 đến 1 năm 6 tháng tù cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng và đề nghị bác kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng đã xuất trình thêm một số tài liệu chứng cứ, VKS thấy có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ.
Xét xử phúc thẩm, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng từ chối luật sư được chỉ định; còn bị cáo Lê Thanh Vân xin hoãn phiên tòa vì các luật sư bào chữa của ông đều vắng mặt.
Tại phiên toà sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Thái Bình tuyên bị cáo Lưu Bình Nhưỡng tổng 13 năm tù đối với hai tội danh, bị cáo Lê Thanh Vân bị tuyên phạt 7 năm tù.
Ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân cùng 3 bị cáo khác sẽ được tuyên án trong ngày hôm nay 13/1.
Nói lời sau cùng tại phiên tòa, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cho biết từ ngày vào trại tạm giam, sức khoẻ của ông giảm sút, bệnh tim rất nặng.
Tại tòa, cựu đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã phản bác lời khai của Giám đốc Công ty Trường Sinh về việc "dúi" phong bì 50 triệu đồng cho ông; đồng thời cho rằng mình bị "xúc phạm" và khẳng định, phong bì chỉ có 10 triệu đồng.
Sáng 9/1, trong phần tự bào chữa tại tòa, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ sự ăn năn sâu sắc trước HĐXX về hành vi của mình và cho biết, trong hơn 1 năm bị tạm giam, ông đã nỗ lực cải tạo một cách quyết liệt để “gột rửa những việc mình đã phạm phải ”.
Chiều 8/1, tại phiên tòa xét xử bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và các bị cáo đã bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đã đề nghị mức án cho bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Văn Vương khai, sau khi được ông Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân giúp đỡ, ông không thể đưa tiền vì "là anh em thân thiết", nên quyết định hứa tặng họ lô đất với mong muốn ở cùng nhau.
Tâm điểm