Ông Lukashenko nói thẳng khả năng Pháp điều binh giúp Kiev: 12 vạn quân Ukraine "bung sức" đánh Nga?

Duy Anh |

BelTA cho biết, tại cuộc họp báo ở Điện Kremlin, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng Minsk không cần tham gia vào xung đột ở Ukraine bây giờ và cả trong tương lai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Nga cần một Belarus hòa bình

Theo hãng tin BelTA, trả lời câu hỏi về khả năng Belarus phải tham gia chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết: "Tôi không thấy [khả năng này]. Hiện tại hay tương lai về sau, Minsk không có nhu cầu như vậy. Tôi từng nói rằng Nga cần một Belarus hòa bình, bình tĩnh thực hiện các nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên tôi sẽ không chia sẻ chi tiết những gì chúng tôi làm."

Ông Lukashenko nói thẳng khả năng Pháp điều binh giúp Kiev: 12 vạn quân Ukraine

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: BelTA

Tổng thống Belarus lưu ý rằng, NATO đang làm mọi cách để lôi kéo Minsk vào cuộc chiến với Ukraine. 

Theo lãnh đạo Belarus, xét đến biên giới của Belarus với Ukraine, Ba Lan và các nước vùng Baltic, chiều dài của mặt trận nếu Minsk tham chiến sẽ là hàng nghìn kilomet. "Chúng tôi phải giữ vững mặt trận này nếu tham chiến... Và chúng tôi không thể. Chúng tôi không muốn có rắc rối cho chính mình. Nhưng quan trọng nhất là không chỉ mỗi Nga mà có lẽ Ukraine cũng cần một Belarus hòa bình."

"Nếu chúng tôi tham gia chiến sự, điều này chẳng thay đổi được gì cả. Ukraine đã rào chắn biên giới với Belarus. Kiev đã triển khai tới khoảng 120.000 binh sĩ ở biên giới với chúng tôi. Ukraine muốn đưa lực lượng này ra tiền tuyến [đối đầu với Nga] và thay thế bằng lực lượng của Pháp. Chúng tôi rất mong được thấy lực lượng Pháp bảo vệ Ukraine. Bởi đó sẽ là một trò đùa...

Pháp sẽ không gửi quân tới Ukraine, họ chỉ đang cố gắng đe dọa Tổng thống Nga Vladimir Putin và tôi. Belarus không cần phải tham gia chiến sự. Tôi và ông Putin chưa bao giờ thảo luận về vấn đề này," nhà lãnh đạo Belarus nói. 

Nga tấn công cơ sở năng lượng Ukraine

Tổng thống Alexander Lukashenko nhắc tới cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng ở Ukraine, đồng thời lưu ý rằng biện pháp này là phản ứng trước các cuộc tấn công từ phía Kiev.

"Người Ukraine nên hiểu rằng nếu họ nhắm mục tiêu vào các cơ sở như nhà máy lọc dầu (của Nga) bằng máy bay không người lái, phản ứng sẽ đến ngay lập tức, những sẽ gay gắt hơn gấp 10 lần," ông nói.

Tổng thống Belarus nói thêm rằng lực lượng của Mỹ và Đức đã được triển khai ở Ba Lan và Litva gần biên giới Belarus. Belarus buộc phải triển khai các đơn vị của mình để đáp trả.

“Chúng tôi đang sẵn sàng ở đó. Belarus rất dễ tham gia chiến sự. Nhưng Nga không cần điều này. Quan trọng là giải quyết mọi thứ trên tiền tuyến," ông Lukashenko phát biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại