Ông Lavrov: Chiến tranh lai chống lại Nga phát triển ở mức độ chưa từng có

Kiều Anh |

Cuộc chiến tranh lai mà phương Tây tiến hành nhằm chống lại Nga trong nhiều năm qua đã phát triển ở cấp độ "chưa từng có", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định ngày 13/9.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

"Mục đích của cuộc chiến tranh lai này đã được tuyên bố công khai", ông Lavrov cho hay (hybrid warfare - được mệnh danh là chiến tranh thế hệ 5 - là một chiến lược quân sự sử dụng chiến tranh chính trị đồng thời với chiến tranh thông thường, chiến tranh bất thường và chiến tranh mạng - ND). Theo Ngoại trưởng Nga, mục tiêu của phương Tây là "phá hủy nền kinh tế, đẩy chúng tôi ra sân sau của chính trị thế giới. Gần đây họ đang công khai kêu gọi sử dụng các biện pháp trừng phạt để làm suy yếu sự ổn định ở Nga".

Ông Lavrov nhấn mạnh, ưu tiên của Bộ Ngoại giao Nga hiện nay là thúc đẩy mối quan hệ bền vững với "tất cả các đối tác nước ngoài quan tâm" dựa trên sự tôn trọng và hợp tác với nhau.

Bộ Ngoại giao Nga từng cảnh báo hồi tháng 8 rằng cuộc chiến tranh lai đang diễn ra sẽ làm dấy lên nguy cơ xung đột hạt nhân mà không bên nào giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo quan chức cấp cao cơ quan giải trừ vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga – ông Igor Vishnevetsky, Moscow vẫn "cam kết xây dựng một thế giới không sử dụng vũ khí hạt nhân".

Kể từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine, Mỹ là nước dẫn đầu trong danh sách các quốc gia cung cấp cho Kiev các thiết bị quân sự, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không vác vai Stinger, lựu pháo và hệ thống pháo phản lực HIMARS. Hồi đầu tháng 9, gói hỗ trợ vũ khí sát thương với giá trị 2,8 tỷ USD cung cấp cho Ukraine và các nước láng giềng, đã nâng mức hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine lên khoảng 15,2 tỷ USD kể từ cuối tháng 2/2022./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại