Ông Kim Jong-un lệnh phát triển ICBM mới và sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân

Hải Yến |

Ông Jong-un chỉ thị phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới và thiết lập sản xuất hàng loạt vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hãng tin Reuters dẫn nguồn hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 1/1 cho biết, ông Kim Jong-un chỉ ra sự cần thiết phải xây dựng kho vũ khí hạt nhân và đảm bảo "sức mạnh quân sự áp đảo", nhằm bảo vệ chủ quyền và an ninh đất nước.

"Ông Kim Jong-un đã đặt nhiệm vụ phát triển một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khác, với khả năng phản công hạt nhân nhanh chóng làm nhiệm vụ chính" - ấn phẩm trên viết.

Trước đó, ngày 28/12, ông Kim Jong-un cho rằng Triều Tiên cần tăng cường tiềm lực quốc phòng vào năm 2023 trong bối cảnh tình hình chính trị khó khăn trên Bán đảo Triều Tiên.

Trong báo cáo của mình trước Hội nghị lần thứ VI của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), ông đã phân tích tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, có tính đến bối cảnh chính trị quốc tế, đồng thời trình bày các nguyên tắc của chính sách đối ngoại và phương hướng đối với "đối thủ chống lại" đất nước.

Tháng 11/2022, ông Kim Jong-un chỉ ra rằng công việc xây dựng lực lượng hạt nhân là nhiệm vụ cách mạng lớn nhất và quan trọng nhất, với mục tiêu cuối cùng là làm chủ sức mạnh chiến lược mạnh nhất thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại