Ông không muốn, bà có được di chúc cho tài sản không?

M. CHI (GHI) |

Bạn đọc S.T, email: sonthax@xxx, hỏi: Ông ngoại tôi không chịu làm di chúc để phân chia tài sản, vậy bà ngoại tôi có thể tự làm di chúc đó không. Nếu được thì cách làm như thế nào?

Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều - Văn phòng luật sư Số 6, Đoàn luật sư TP.Hà Nội trả lời:

Lập di chúc là quyền của người có tài sản. Nếu người có tài sản không để lại di chúc thì sau khi người đó chết, di sản sẽ được chia thừa kế theo quy định của pháp luật.

Bà ngoại của bạn có quyền lập di chúc đối với một nửa khối tài sản là tài sản chung vợ chồng của ông bà. Trường hợp này, tốt nhất là ông bà ngoại bạn có thể thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Sau đó, bà ngoại bạn có thể lập di chúc để lại tài sản của mình sau khi qua đời cho người bà ngoại bạn muốn cho tài sản.

Bà bạn có thể mang theo các giấy tờ liên quan đến tài sản và nhân thân liên hệ với trực tiếp văn phòng luật sư hoặc văn phòng công chứng để được hỗ trợ lập di chúc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại