Ông Huỳnh Đức Thơ: CA sẽ làm rõ có hay không người đứng sau vụ nhắn tin đe dọa

Trọng Tấn |

Chủ tịch Đà Nẵng, nạn nhân liên tục nhận tin nhắn đe dọa tính mạng bản thân và gia đình, cho rằng công an sẽ làm rõ có hay không người đứng sau xúi giục người nhắn tin đe dọa.

Ngày 20/8, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết đã biết được thông tin Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Đào Tấn Cường (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về hành vi đe dọa giết người mà một trong số những nạn nhân là ông và gia đình.

Theo ông Thơ, thông tin này ông nắm được qua báo chí và bạn bè chứ chưa nhận được thông tin chính thức.

Trao đổi về việc liệu có hay không người đứng sau xúi giục ông Cường, Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng mọi việc đang được cơ quan Công an điều tra.

"Việc đó Công an sẽ làm và rõ ràng thôi. Tôi chỉ biết ông Cường qua ông Đào Tấn Bằng, ngoài ra không có quan hệ gì", ông Thơ nói.

Trước đó trong ngày 19/8, Cục Cảnh sát hình sự đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường (trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi đe doạ giết người.

Ông Cường là phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Ngoài ra, ông Cường là anh trai ông Đào Tấn Bằng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, ông Cường đã có hành vi sử dụng điện thoại nhắn tin với nội dung đe dọa gửi tới số điện thoại cá nhân của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Trước đó trong tháng 3/2017, thông tin về hồ sơ lý lịch trong đó có bản kê khai tài sản của ông Huỳnh Đức Thơ cũng bị lộ ra ngoài. Đây là bản kê khai được giao nộp, lưu giữ tạ cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ để phục vụ công tác giám sát theo đúng quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại