Ông Hun Sen chỉ đạo các chùa rung chuông, đánh trống để chống Covid-19

Văn Đỗ, Tâm Hiếu |

Bắt đầu từ ngày 24/3, tất cả các chùa tại Campuchia sẽ rung chuông, đánh trống, đánh cồng, chiêng 5 lần/ngày để nhắc nhở người dân phòng chống Covid-19.

(Ảnh minh họa của VOV-Phnom Penh)

(Ảnh minh họa của VOV-Phnom Penh)

Dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, tối 23/3 Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chhit Sokhon đã ra công văn chỉ đạo cho tất cả các chùa trên cả nước phải rung chuông, đánh trống, đánh cồng, chiêng để nhắc nhở người dân phòng chống Covid-19 .

Các chùa sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 24/3 vào các khung giờ: 8h, 11h, 13h, 17h, và 20h hàng ngày.

Hôm nay, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 35 trường hợp mắc Covid-19 và 1 trường hợp nữ bệnh nhân 62 tuổi tại thủ đô Phnom Penh tử vong vì Covid-19.

Tính đến 23/3, Campuchia đã ghi nhận 1.788 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 1.266 trường hợp liên quan đến “sự kiện cộng đồng ngày 20/2” và có 999 trường hợp đã bình phục./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại