Ông Hiệp khùng từng dính án tù vì tội Hiếp dâm, Đưa hối lộ

Bách Thuận |

Ngày 4/3, Toà án nhân dân quận Ba Đình (TP.Hà Nội) đã mở phiên xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp “khùng”, TP.Hà Nội) liên quan đến vụ cháy nhà trọ ở La Thành cách đây 2 năm. Phiên toà bị hoãn, tuy nhiên nhiều người khá bất ngờ với lý lịch bất hảo của ông này.

Theo hồ sơ, ông Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, Hà Nội) có tổng cộng 11 tên gọi. Cụ thể ngoài tên Nguyễn Thế Hiệp, ông này còn có các tên như Nguyễn Văn Chính, Đỗ Văn Hân, Vũ Văn Hùng, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hân, Hoàng Nghĩa Dũng, Vũ Quốc Hội, Vũ Quốc Hợi, Nguyễn Văn Tài.

Về lý lịch của bị cáo này, ông Hiệp “khùng” đã có 4 tiền án (đã xóa), 12 lần lập danh chỉ bản về các hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, trong thời gian từ năm 1961 đến năm 1983 có 11 lần lập danh chỉ bản về hành vi trộm cắp tài sản, 1 lần lập danh chỉ bản về hành vi trốn khỏi nơi giam.

Ông Hiệp khùng từng dính án tù vì tội Hiếp dâm, Đưa hối lộ - Ảnh 1.

Ông Hiệp "khùng" từng dính án vì Hiếp dâm, Đưa hối lộ và một số tội trạng khác.

Năm 1962 có Quyết định đưa vào Trường giáo dưỡng thời hạn 3 năm (lưu manh chuyên nghiệp).

Ngày 22/10/1975 Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) xử tội Trộm cắp tài sản riêng của công dân, phạt 24 tháng tù. Ra trại ngày 19/7/1978.

Ngày 18/12/1980 Tòa án quân sự, quân khu I xử tội Trộm cắp súng đạn, Giả danh cán bộ, Đào ngũ, phạt 18 tháng tù.

Ngày 25/10/1985 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Thái xử tội Cướp tài sản của công dân, Hiếp dâm, Đưa hối lộ, phạt 18 năm tù. Ngày 27/2/1986 Tòa phúc thẩm - Tòa án nhân dân Tối cao xử y án. Thi hành xong án phí và tiền bồi thường tháng 5/1986. Ra trại ngày 30/4/1995.

Ngày 14/9/2001 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử tội Mua bán trái phép chất ma túy, phạt 9 năm tù, phạt 5 triệu đồng. Ngày 25/1/2002 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao xử y án. Được miễn án phí ngày 11/12/2011, miễn khoản tiền phạt ngày 30/9/2014. Ra trại ngày 22/7/2007.

Ông Hiệp khùng từng dính án tù vì tội Hiếp dâm, Đưa hối lộ - Ảnh 3.

Trong vụ cháy nhà trọ của ông Hiệp "khùng" ở đường La Thành, dù được nhắc nhở trước đó về các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhưng cáo trạng vụ án cho biết ông Hiệp không thực hiện theo yêu cầu.

Và tới lần này, ông Hiệp “khùng” bị Viện Kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định Điều 313, khoản 2, điểm a và khoản 3, điểm d - Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trong vụ án liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 2 người chết, thiệt hại tài sản 1,9 tỷ đồng này, theo cáo trạng, ông Hiệp được xác định có nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy.

Mặc dù đã được cơ quan chức năng lập biên bản, yêu cầu xử lý, khắc phục ngay nhưng ông này không thực hiện dẫn đến hậu quả cháy nổ xảy ra gây thiệt hại nặng nề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại