"Ông Hải tiếp tục xuống đường xử lý lấn chiếm vỉa hè bất kể lúc nào, có thể cả nửa đêm"

Đ.N |

"Do một số tuyến đường vi phạm lúc không có lực lượng chức năng nên chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào, có thể vào nửa đêm hoặc thứ 7, chủ nhật", Chủ tịch UBND quận 1 cho biết.

Chiều 14/6, quận 1, TP HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị 5 tháng đầu năm trên địa bàn, ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND quận 1 cho biết trên báo Thanh Niên:

Qua 5 tháng triển khai, tình hình lòng lề đường ở nhiều tuyến đường trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến đáng kể, tình trạng mua bán tràn lan lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị ở một số nơi đã được sắp xếp ổn định.

"Sắp tới lực lượng kiểm tra xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè của quận sẽ được chia làm 2 tổ do tôi và anh Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu.

Do một số tuyến đường vi phạm lấn chiếm lúc không có lực lượng chức năng nên chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bất cứ lúc nào, có thể vào nửa đêm hoặc thứ 7, chủ nhật, không để người vi phạm nắm được thời gian tuần tra của lực lượng mà vi phạm".

Trước đó vào ngày 14/3, trong một lần đi thị sát tình hình trật tự lòng lề đường, vỉa hè và hỏi thăm tình hình buôn bán của người dân phường Cầu Ông Lãnh (quận 1) ông Trần Thế Thuận khẳng định:

"Chúng tôi biết áp lực đối với anh Đoàn Ngọc Hải khi thi hành nhiệm vụ là rất lớn. Nhưng anh Hải không cô đơn, xung quanh anh là một tập thể đoàn kết ủng hộ chấn chỉnh trật tự đô thị", báo Trí Thức Trẻ dẫn lời ông Thuận.

Ông Hải tiếp tục xuống đường xử lý lấn chiếm vỉa hè bất kể lúc nào, có thể cả nửa đêm - Ảnh 1.

Ông Trần Thế Thuận - Chủ tịch UBND Quận 1. Ảnh: Văn Bình/VNN.

Liên quan đến việc, thời gian qua Phó chủ tịch UBND quận 1 ngưng xuống đường lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết trong cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội 5 tháng đầu năm ngày 29/5.

"Vừa qua, việc quận 1 tạm ngưng xuống đường xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường là do đến dịp lễ kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2017) và Ngày Quốc tế lao động 1/5 chứ không phải anh Đoàn Ngọc Hải bị ngăn cản".

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng, người phát ngôn UBND TP HCM thông tin thêm: Thông tin ông Hải bị ngăn cản xuống đường xử lý vi phạm lòng lề đường là do hiểu sai. 

Tinh thần chung là quận 1 và các địa phương làm hiệu quả. Tình hình đúng là có vẻ lắng xuống, chậm hơn những ngày đầu là tập trung giải quyết chiều sâu chứ không chỉ dọn dẹp bằng biện pháp hành chính, báo Tiền Phong dẫn lời người phát ngôn UBND TP HCM.

Ông Hải không là "ngôi sao cô đơn"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại