Ông Duterte nói Obama hãy "xuống địa ngục"

Hải Võ |

Có vẻ như vụ thóa mạ Tổng thống Mỹ Barack Obama hồi đầu tháng 9 vẫn chưa đủ đối với ông Duterte.

Tờ Philstar ngày 4/10 đưa tin, Tổng thống Rodrigo Duterte một lần nữa xúc phạm ông Obama và Liên minh châu Âu (EU), sau khi Mỹ và EU tiếp tục bày tỏ quan ngại về số người chết gia tăng trong chiến dịch đàn áp tội phạm ma túy của chính quyền Philippines.

Phát biểu trước các doanh nhân tại thành phố Makati, ông nói rằng nước Mỹ đáng lý nên ủng hộ Manila trong nỗ lực đẩy lùi tệ nạn ma túy, thay vì chỉ trích số người chết gia tăng. Với EU cũng vậy.

Duterte chỉ trích: "Thay vì giúp đỡ chúng ta, nơi đầu tiên họ nhắm vào lại là Bộ ngoại giao. Vì vậy ông có thể xuống địa ngục, ngài Obama ạ. Ông có thể xuống địa ngục (go to Hell, ý nói Obama 'biến đi'-PV)."

"Còn với EU, tốt nhất là luyện ngục. Vì địa ngục (ông Duterte chơi chữ để tương xứng với câu trên-PV) đã hết chỗ rồi. Sao tôi phải sợ các anh?," ông nói.

Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết, Washington đang cố gắng "lờ đi" những tuyên bố mạnh miệng của nhà lãnh đạo Philippines và không cho ông thêm cớ để "nổ pháo".

Theo Philstar, những tuyên bố và phát ngôn thô tục của ông Duterte nhằm vào những người chỉ trích cuộc chiến chống ma túy đang trở thành chủ đề hút khách trên truyền thông quốc tế thời gian gần đây.

Sau vụ gọi Tổng thống Obama là "đồ con hoang", ông chủ Điện Malacanang cũng gọi các quan chức EU là "đồ đạo đức giả". Mới đây nhất, Tổng thống Philippines gọi Mỹ là "những kẻ không biết xấu hổ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại