Ông đưa cháu nhỏ đi xăm lên cánh tay, biết được lý do ai cũng cảm thông

Trình Ca |

Đưa một đứa trẻ đi xăm, nghe qua chắc ai cũng phẫn nộ nhưng hãy khoan, còn có lý do đằng sau đó.

Từ trước đến nay, chuyện xăm mình vẫn luôn nhận về những tranh cãi trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng xăm là cá tính, chỉ là cách ghi lại kỷ niệm hoặc bộc lộ cảm xúc, chẳng liên quan đến nhân cách hay tính cách con người.

Số khác khắt khe hơn xem xăm là ăn chơi, đua đòi và có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm.

Mới đây, một người ông đã đưa cháu trai bé nhỏ đi xăm. Có lẽ, nghe đến đây nhiều người cảm thấy vô cùng tức giận hay bất ngờ. Tuy nhiên, chuyện gì cũng có lý do của nó.

Bởi cậu bé này bị trầm cảm, hay bỏ nhà đi nên người ông phải đưa cháu đến tiệm, xăm một vài thông tin vào tay để có bị lạc vẫn được người ta tìm lại được.

Trên hình xăm có tên, ngày tháng năm sinh cùng quê quán cậu bé. Đây có lẽ là cách làm "chắc ăn" để nhỡ có chuyện gì, gia đình sẽ đỡ lo lắng nhiều hơn.

Ông đưa cháu nhỏ đi xăm lên cánh tay, biết được lý do ai cũng cảm thông - Ảnh 1.
Ông đưa cháu nhỏ đi xăm lên cánh tay, biết được lý do ai cũng cảm thông - Ảnh 2.
Ông đưa cháu nhỏ đi xăm lên cánh tay, biết được lý do ai cũng cảm thông - Ảnh 3.

Người ông mang cháu đi xăm thông tin vào tay.

Câu chuyện về người ông mang cháu đi xăm đã nhận về nhiều sự chú ý của dân mạng. Từ bất ngờ, họ tỏ ra thông cảm cho việc làm của người ông.

"Nhiều người chê xăm xấu nhưng xăm có đau, cháu bé lại nhỏ, trầm cảm nên có lẽ lúc xăm cựa quậy hình mới không được đẹp lắm. Mọi người nên thấu hiểu ý nghĩa và tình thương ông dành cho cháu hơn là đi săm soi những điều xung quanh hình xăm đó", một dân mạng lên tiếng.

"Thật cảm động, chắc đeo vòng thì cháu giật ra nên phải xăm vào người như thế này. Đúng là vì thương cháu nên mới làm như thế này thôi", dân mạng khác chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại