Ông Đoàn Ngọc Hải truy chủ quán nhậu về người 'chống lưng'

Như Sỹ - Văn Châu |

Kiểm tra quán nhậu lấn chiếm vỉa hè, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản, xử lý nghiêm và đặt câu hỏi chủ quán có cán bộ nào 'chống lưng' ?

XEM VIDEO:

Tối 7/8, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành trật tự đô thị xuống đường để lập lại trật tự vỉa hè.

Lý giải buổi đầu “tái xuất” cùng đoàn sau 4 tháng tạm dừng ra quân, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau thời gian 10 phường tự thực hiện theo chủ trương của thành phố, vỉa hè bị tái chiếm nghiêm trọng.

Tình trạng ô tô đậu lấn chiếm lòng đường sai quy định, hàng quán bày bán trên vỉa hè trông nhếch nhác, mất mỹ quan tái xuất hiện trở lại ở trung tâm TP.

Ông Đoàn Ngọc Hải truy chủ quán nhậu về người chống lưng - Ảnh 2.

Ông Hải nhắc nhở Phó chủ tịch phường Bến Thành vì để tình trạng người dân chiếm dụng vỉa hè.

"Tôi được giao phụ trách mảng đô thị nên chịu trách nhiệm về việc này.

Do các phường làm không nghiêm túc để tình trạng tái chiếm vỉa hè, buộc lãnh đạo quận phải xuống đường trở lại để xử lý", ông Hải nói.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, trong đợt ra quân này, ông Hải cùng đoàn kiểm tra trở lại một số 'điểm nóng' trước đây từng ra quân, xử phạt.

Tuy nhiên đến nay tình trạng vẫn chưa cải thiện và có dấu hiệu buông lỏng quản lý của một số cán bộ phường, trật tự đô thị.

Đơn cử, trên đường Nguyễn Thị Nghĩa, một quán nhậu lấn chiếm vỉa hè bị lực đoàn kiểm tra liên ngành đến ghi hình, lập biên bản. Lúc này, chủ quán hô hoán nhân viên và người nhà hỗ trợ “cuốn chiếu” các vật dụng bàn ghế, chén bát...

Ông Đoàn Ngọc Hải truy chủ quán nhậu về người chống lưng - Ảnh 3.

Nhà hàng Biển Đông 3 tái chiếm vỉa hè, bị ông Đoàn Ngọc Hải xử phạt


Trước hành động này, thay vì thu giữ vật dụng của quán, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu đoàn kiểm tra trả lại cho người dân.

Đồng thời, ông yêu cầu Phó chủ tịch phường Bến Thành ra nhắc nhở vì để tình trạng người dân tái chiếm dụng vỉa hè.

Còn tại nhà hàng Biển Dương 3 (đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh) mặc dù nằm đối diện trụ sở Công an và UBND phường Cầu Ông Lãnh nhưng nơi này tỏ ra xem thường lực lượng chức năng, tối nào cũng kê bàn ghế tràn ra vỉa hè cho khách ăn nhậu.

Với trường hợp này, ông Hải đã yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản xử phạt và thu giữ một số bàn ghế.

Còn tại nhà hàng Biển Dương 3 (đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh) mặc dù nằm đối diện trụ sở Công an và UBND phường Cầu Ông Lãnh nhưng nơi này tỏ ra xem thường lực lượng chức năng, tối nào cũng kê bàn ghế tràn ra vỉa hè cho khách ăn nhậu.

Tương tự, quán nhậu 197 Võ Văn Kiệt chỉ cách trụ sở Công an phường Cô Giang khoảng 10 mét nhưng cũng không hề bị nhắc nhở.

Khi ông Hải cùng đoàn kiểm tra tới nơi, chủ quán vội hô hoán nhân viên dọn bàn ghế, tháo chạy vào trong.

Ông Đoàn Ngọc Hải truy chủ quán nhậu về người chống lưng - Ảnh 4.

Ông Đoàn Ngọc Hải truy chủ quán nhậu về người chống lưng - Ảnh 5.

Đoàn kiểm tra thu giữ nhiều bàn ghế, bảng hiệu


Bức xúc vì quán nhậu trước đây đã từng bị xử lý chiếm vỉa hè, nay tiếp tục lấy phần đường của người đi bộ làm 'bàn nhậu' cho khách, ông Đoàn Ngọc Hải đã hỏi chủ quán có cán bộ nào chống lưng không?

Chủ quán khẳng định không có ai chống lưng và xin bỏ qua.

Tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo đoàn kiểm tra xử lý nghiêm; đặc biệt lưu ý chủ nhà hàng đã bị xử phạt nhưng vẫn cố tình tái phạm, quận sẽ tính đến phương án nặng hơn là rút giấy phép kinh doanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại