Ông Đoàn Ngọc Hải: "Tôi sẽ đề xuất điều chuyển chị về đội chứ không cho làm tổ trưởng nữa"

T.Công |

Từ khi công bố số điện thoại cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã nhận hơn 3.000 phản ánh của người dân về vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Tin từ báo VnExpress cho hay, tối 4/9, Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành tiếp tục xuống đường xử lý vi phạm trật tự đô thị.

Sau khi cho lập biên bản xử phạt quán cà phê Highland để xe của khách lấn vỉa hè ở đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1, TP.HCM), ông Hải chất vấn bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo (Tổ trưởng Quản lý đô thị phường Tân Định), chính quán này đã bị phạt 7 tháng trước, nhưng nay lại tái diễn.

"Quận đã giao phường giám sát nhưng không thực hiện được để vỉa hè bị chiếm trọn. Ngày mai tôi sẽ đề xuất điều chuyển chị về Đội chứ không cho làm tổ trưởng nữa", VnExpress dẫn lời ông Đoàn Ngọc Hải.

Báo Vietnamnet dẫn lời bà Thảo cho hay, bà đảm nhiệm vị trí tổ trưởng đô thị hai năm nay, do địa bàn rộng mà nhân sự ít nên đã để xảy ra tình trạng tái chiếm vỉa hè. Cùng với việc nhận thiếu sót của bản thân, bà Nguyễn Ngọc Liên Thảo bày tỏ chấp nhận đề xuất điều chuyển của Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải.

Cũng theo nguồn trên, ông Hải và đoàn sau đó lập biên bản một số vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở đường Hoàng Sa, Trần Nhật Duật, Lê Văn Hưu... 

Khi phát hiện một xe tải vô chủ mang BKS: 51C.788.09 chở cát đậu dưới lòng đường, ông Hải đề nghị lập biên bản là xử phạt nặng.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân (56 tuổi, chủ căn nhà trên đường Hoàng Sa) tỏ vẻ không đồng tình khi lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ bàn ghế lấn vỉa hè, yêu cầu dỡ mái che... bởi bà nói nhà mình chỉ rộng 4m2 nhưng có đến 8 người sinh sống. 

Theo báo Đời sống & Pháp lý, Phó Chủ tịch UBND quận 1 khẳng định không thể vì lý do nhà chật mà sinh hoạt ở vỉa hè. Việc này vừa chiếm mất lối đi của người đi bộ, vừa là hình ảnh không đẹp trong mắt du khách nước ngoài.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Tôi sẽ đề xuất điều chuyển chị về đội chứ không cho làm tổ trưởng nữa - Ảnh 1.

Gia đình bà Vân để nhiều vật dụng chiếm vỉa hè. Ảnh: Nguyễn Yên/Đời sống & Pháp lý

Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên báo Zing.vn, từ khi công khai số điện thoại cá nhân, ông đã nhận hơn 3.000 phản ánh của bà con về những vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở địa bàn quận. Cùng với đó có nhiều tin nhắn đe dọa của chủ quán ăn, nhà hàng , bãi gửi xe...

Ông Hải cho biết đã báo cáo sự việc và chuyển toàn bộ tin nhắn đe dọa cho công an để điều tra. Ông cũng khẳng định sẽ vẫn kiên quyết và mạnh tay xử lý đến cùng các hành vi lấn chiếm vỉa hè.

"Phải làm thật nghiêm, mạnh tay thì trật tự đô thị mới được đảm bảo, vỉa hè mới được trả cho người đi bộ", Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải nói trên báo Zing.vn.

(Tổng hợp)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại