Ông Đoàn Ngọc Hải thốt lên "hết sức bậy bạ" khi xem clip cán bộ có dấu hiệu bảo kê vỉa hè

T.Công |

Cán bộ Đội Quản lý Trật tự Đô thị quận 1 (TP.HCM) có dấu hiệu “bảo kê” vỉa hè đã bị đình chỉ công tác.

Báo Người lao động ngày 6/11 đã đăng tải clip điều tra ghi lại cảnh một cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 (TP.HCM) có dấu hiệu "bảo kê" vỉa hè.

Theo thông tin của báo Người lao động thì cán bộ này "sẵn sàng đứng ra "chạy" giấy phép kinh doanh và "lo" việc lấn chiếm vỉa hè" cho người có nhu cầu.

Clip được chuyển cho ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 quận xem trực tiếp.

Cán bộ trong clip được xác định là Phạm Nguyên Vũ, Tổ phó tổ thu phí đậu ô tô, Đội Quản lý Trật tự đô thị quận 1.

"Hết sức bậy bạ, cán bộ này làm mất đi hình ảnh của công chức quận 1... Tôi biết cán bộ Vũ. Anh này nhiều lần cùng tôi ra quân dẹp vỉa hè. Bây giờ để ý lại thì thấy anh Vũ hay lơ là và không nhiệt tình xử lý", ông Hải nói với báo Người lao động.

Ông Hải đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Vũ sau khi ông này không nhận lỗi vi phạm và đề nghị Chủ tịch quận xem xét chuyển cơ quan điều tra xử lý.

"Bảo kê vỉa hè" cũng là thông tin mà ông Đoàn Ngọc Hải đã báo cáo với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong một cuộc họp vào tháng 3/2017.

"Bảo kê vỉa hè là có thật. Báo cáo anh là vấn đề này ở quận 1 vẫn còn, chỉ có điều mình không phát hiện được thôi", báo Dân Việt thuật lại lời ông Đoàn Hải trong cuộc họp thời điểm đó.

Phó Chủ tịch quận 1 cho biết, việc thu phí bảo kê giữ xe giữa lòng đường là có thật, họ thu tầm bậy, tầm bạ như ô tô thu 50.000 đồng/xe.

"Cứ đến đỗ là phải nộp tiền, nếu không trở ra là bị phá xe. UBND quận 1 đã giao trách nhiệm cho Cảnh sát khu vực và Trưởng Công an phường", ông Hải thông tin.

Ông Đoàn Ngọc Hải thốt lên hết sức bậy bạ khi xem clip cán bộ có dấu hiệu bảo kê vỉa hè - Ảnh 1.

Ông Hải trong một lần ra quân dẹp vỉa hè. Ảnh: Tiền phong

Bên lề cuộc họp của UBND TPHCM về tháo gỡ dự án các bãi đỗ xe ngày 22/3/2017, PV báo Tiền phong có nhắc đến "tin nhắn của người dân báo phường bán vỉa hè, người dân phải nộp tiền hàng tháng" với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong.

Khi đó, ông Phong nói ông Đoàn Ngọc Hải nhắn tin báo cáo có hiện tượng đó trên đường Hoàng Sa, nhưng "chưa có chứng cứ và cơ sở xử lý".

> Xem thêm clip: Ông Đoàn Ngọc Hải bị dọa giết: Những tình tiết mới nhất

Ông Đoàn Ngọc Hải bị dọa giết: Những tình tiết mới nhất


(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại