Ông Đoàn Ngọc Hải: Ô tô, quán nhậu tràn lan, xin được lệnh dẹp thì người ta rút mất rồi

P.N |

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, chiều 14/10, theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 do ông dẫn đầu sẽ đi kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, nhưng kế hoạch này đã phải ngưng lại.

Căn cứ quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận 1 do Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) Trần Thế Thuận ký ngày 13/10, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận này không được tự xuống đường giải quyết vi phạm như trước đây nữa.

Thay vào đó, muốn lập lại trật tự vỉa hè, ông Hải phải có sự đề xuất của của 10 phường, Tổ kiểm tra công vụ, phản ánh của người dân, báo chí và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND quận 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải nói trên báo Pháp luật TP.HCM, quyết định này chẳng khác nào "trói chân" ông và đoàn công tác của ông trong việc thực hiện nhiệm vụ.

"Tổ công tác liên ngành muốn đi dẹp vỉa hè phải từ đề xuất của 10 phường và được sự đồng ý của chủ tịch quận. Như vậy ô tô và quán nhậu sẽ tràn lan vì tôi xin được lệnh đi dẹp vỉa hè thì người ta đã rút hết rồi" - ông Hải nói.

Ông cũng cho biết thêm trên báo Thanh Niên, sáng 14/10, theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành của quận do ông dẫn đầu sẽ đi kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, "phải ngưng lại vì anh em nhắc, nếu đi sẽ trái với quyết định mới của chủ tịch quận".

Ông Đoàn Ngọc Hải: Ô tô, quán nhậu tràn lan, xin được lệnh dẹp thì người ta rút mất rồi - Ảnh 1.

Quyết định thành lập tổ liên ngành cho Chủ tịch UBND quận 1 ký. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Theo tin từ báo Người lao động, sáng 15/10, UBND quận 1, TP HCM đã có thông cáo báo chí về quyết định thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn quận 1 và Tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Theo đó, Quyết định 1758 về thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận 1 và Quyết định số 1759 về thành lập Tổ kiểm tra công vụ đối với công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận 1 được ban hành nhằm tránh tình trạng cấp trên làm thay công việc cấp dưới, không phát huy được vai trò quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở.

Một lãnh đạo Văn phòng UBND TP.HCM xác nhận trên báo Thanh Niên ngày 14/10, đã biết thông tin Chủ tịch UBND quận 1 ban hành quyết định thành lập tổ liên ngành nhưng "để UBND Q.1 có ý kiến".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại