Ông Đoàn Ngọc Hải nhận được nhiều cuộc gọi đòi "xử" ông và gia đình

Bảo Bình |

Do quá trình xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè động chạm đến quyền lợi của nhiều cá nhân, tổ chức nên họ đã phản ứng lại vị lãnh đạo quận 1.

Sau 2 ngày công khai số điện thoại cá nhân để người dân phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ông Hải cho biết đã nhận hơn 1.000 tin nhắn, cuộc gọi.

Bên cạnh những tin báo lấn chiếm, động viên tinh thần thì ông Hải cũng nhận hàng loạt cuộc gọi đe dọa đòi "xử" ông và gia đình, thông tin trên báo Người lao động.

"Có thể trong quá trình tôi cùng đoàn liên ngành đi xử lý vỉa hè đã đụng chạm đến quyền lợi quá lớn của các bãi xe, quán nhậu nên họ phản ứng. Nhưng dù chuyện gì tôi vẫn kiên quyết xử lý nếu họ làm trái các quy định, kỷ cương", ông Hải khẳng định trên báo Dân trí.

Trước đó, trao đổi trên báo Thanh niên, Phó chủ tịch UBND quận 1 nhấn mạnh thêm: "Tôi không phải làm theo kiểu bắt cóc bỏ dĩa, vài bữa là xong, mà tôi sẽ quyết tâm làm đến khi nào không gian đô thị Q.1 văn minh mới thôi.

Nếu phát hiện ô tô đậu lấn chiếm vỉa hè, quán nhậu bày bàn ghế vi phạm, chiếm lối người đi bộ; mái che lắp bừa bãi, nhếch nhác... thì người dân hãy dùng điện thoại ghi hình, sau đó gọi vào số điện thoại 0902976979, tôi sẽ trực tiếp ghi nhận thông tin và xử lý ngay lập tức nếu đúng là vi phạm, không du di bất cứ ai cả".

Được biết, dù trong dịp nghỉ lễ 2/9, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn tiếp tục một mình xuống đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Lý giải về việc này, ông nói: "Chính quyền không giống như nhà máy sản xuất hay công ty… bởi người dân cần, đòi hỏi mình bất kỳ lúc nào. Những ngày này vỉa hè thường rất bầy hầy vì người vi phạm nghĩ chính quyền không làm việc".

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại