Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo dỡ bậc tam cấp nhà anh vợ, "xử" quán của mẹ vợ: Không thiên vị

T.Công |

Ông Đoàn Hải thông tin, nhà hàng của mẹ vợ ông chưa có hệ thống xử lý nước thải.

Thông tin nhà hàng Thuận Tuấn, có địa chỉ tại số 69 -71 đường Hoàng Sa, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM của mẹ vợ ông Đoàn Ngọc Hải (Phó Chủ tịch UBND quận 1) bị chính ông Hải yêu cầu kiểm tra, xử lý được dư luận khá quan tâm.

Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ trên báo Thanh niên, theo quy định thì tất cả nhà hàng, khách sạn phải có hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo môi trường, nhưng khi quận kiểm tra thì nhà hàng của mẹ vợ ông chưa có.

"Như vậy là vi phạm, buộc phải xử phạt. Trường hợp vi phạm thì bị xử phạt theo quy định pháp luật, không có phân biệt hay thiên vị gì cả. 

Xử lý công bằng để làm gương, vì mục đích bảo vệ môi trường sống của người dân trên địa bàn quận", báo Zing.vn dẫn lời ông Đoàn Hải nói về việc xử phạt nhà hàng của mẹ vợ.

Chia sẻ trên báo Dân Việt chiều 25/8, ông Hải nói rằng bản thân mình chưa kiểm tra nhà hàng Thuận Tuấn, nên đã chỉ đạo lần thứ hai cho phòng tài nguyên môi trường quận kiểm tra, nếu có vi phạm sẽ xử phạt. 

Theo ông, trong việc lập lại trật tự đô thị, không thể vì tình riêng mà ảnh hưởng tới lợi ích chung của xã hội. 

Cũng theo báo Dân Việt, ngoài kiểm tra về xả thải môi trường ở nhà hàng Thuận Tuấn, ông còn yêu cầu lực lượng chức năng tháo dỡ bậc tam cấp của nhà hàng này và tháo dỡ bậc tam cấp của nhà anh vợ.

"Người thân gia đình tôi phải nghiêm túc chấp hành trước, phải trang bị hệ thống xử lý nước thải, nếu không làm sau khi đã có yêu cầu của đoàn kiểm tra thì sẽ bị phạt và phạt đến hàng trăm triệu đồng", nguồn trên dẫn lời Phó Chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải.

Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo dỡ bậc tam cấp nhà anh vợ, xử quán của mẹ vợ: Không thiên vị - Ảnh 1.

Nhà hàng Thuận Tuấn. Ảnh: Internet

Ông nhấn mạnh trên báo Tiền phong, phải bắt buộc các nhà hàng lắp hệ thống xử lý nước thải trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 thông tin trên báo VnExpress, ông sẽ chạy xe khắp các tuyến đường trong quận vào trước giờ làm hay ban đêm để kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm sẽ lập tức gọi lãnh đạo phường xử lý. 

Để tránh việc bỏ qua các lỗi, các biên bản và hình ảnh sẽ được lực lượng chức năng gửi đến ông ngay trong ngày.

Ông Hải cũng đánh giá, một số địa điểm thường xuyên vi phạm lấn chiếm vỉa hè trước đây thì nay đã chấp hành tốt hơn khi đoàn kiểm tra của quận xuống đường trở lại.

Mới đây, ông Hải đã đã cảnh báo sẽ giáng chức của Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh nếu còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở Nhà hàng Biển Dương 3, số 45 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh.

Trước đó, trong cuộc họp với Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vào đầu tháng 8, ông Đoàn Ngọc Hải cam kết "trong năm 2017 chấm dứt vỉa hè nhếch nhác", nhưng thành phố phải cho ông "toàn quyền xử lý sai phạm ở vỉa hè, xử lý cả cán bộ".

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại