Ông Dmitri Medvedev tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Nga với 374/430 phiếu thuận

Hồng Anh |

Quyết định tái bổ nhiệm ông Medvedev vào chiếc ghế Thủ tướng đã được Hạ viện Nga thông qua với 374 phiếu thuận và 56 phiếu chống.

Vừa qua, Hạ viện Nga đã thông qua quyết định tái bổ nhiệm đồng minh thân cận lâu năm của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Medvedev, vào vị trí chủ tịch nội các (Thủ tướng Nga), bất chấp sự phản đối của các nghị sĩ cánh tả.

Theo Hiến pháp Nga, nội các chính phủ do ông Medvedev đứng đầu đã tuyên bố giải tán sau khi ông Putin làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống hôm thứ Hai (7/5) vừa qua. Tuy nhiên, nội các cũ vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường cho đến khi thành phần nội các mới được chính thức tuyên bố.

Cũng trong ngày thứ Hai vừa qua, ông Putin đã đích thân đề cử ông Medvedev tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Nga, và sau đó Duma Quốc gia đã tiến hành bầu cử vào ngày thứ Ba (8/5).

Tổng cộng 430 nghị sĩ đã tham gia bỏ phiếu bầu chủ tịch nội các. Quyết định tái bổ nhiệm ông Medvedev đã được thông qua với 374 phiếu thuận và 56 phiếu chống.

Ông Medvedev từng giữ chức vụ này kể từ năm 2012, trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 của ông Putin. Trước đó, ông từng giữ chức Tổng thống nhiệm kỳ 2008-2012.

Sau khi được thông qua tại Hạ viện Quốc hội Nga, ông Medvedev sẽ có một tuần để trình bày với Tổng thống các đề xuất về thành phần nội các chính phủ nhiệm kỳ mới, cùng với các ứng viên cho mỗi chức vụ trong nội các.

Theo RT, ông Medvedev đã đề xuất một số nhân vật chủ chốt cho các vị trí Phó Thủ tướng tại cuộc họp hôm thứ Hai với lãnh đạo đảng Nước Nga Thống Nhất, đảng lớn nhất trong Quốc hội Nga.

Ông Medvedev cho biết ông dự định thăng chức Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov thành Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực phát triển kinh tế. Tương tự, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov sẽ trở thành Phó Thủ tướng phụ trách ngành công nghiệp quốc phòng, và một số vị trí Phó Thủ tướng khác.

Điểm lại điểm khác biệt lớn nhất giữa lần nhậm chức đầu tiên và cuối cùng của TT Putin

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại