Ông Chủ tịch hiếm có khó tìm & người lái đò cho trò cưng thầy Park

Đoàn Dự |

Từ một ông Chủ tịch sẵn sàng hy sinh tất cả vì đội bóng phủi, giờ đây Đặng Hoàng Dương tham gia vào một sân chơi mới mẻ khác, tất nhiên vẫn về bóng đá.

Ông Chủ tịch hiếm có khó tìm

Nhắc đến Chủ tịch một CLB bóng đá, NHM thường tưởng tượng ra các đại gia lắm tiền nhiều của. Còn với Đặng Hoàng Dương, thật khó gọi anh là đại gia về mặt tài chính, nhưng về mặt tình cảm thì xứng đáng nhận lời ca ngợi.

Thành lập CLB bóng đá phủi Moon FC, Đặng Hoàng Dương được biết tới như một người hết lòng vì trái túc cầu. Ở CLB này không có ông Chủ tịch phẩy tiền thưởng các cầu thủ sau mỗi trận đấu, mà có một ông "sếp" kiêm từ việc nấu ăn, tìm nhà thuê, tìm việc giúp... miễn làm sao để các cầu thủ ổn định, có điều kiện tốt nhất tập trung chơi bóng.

Thậm chí, đã có những thông tin cho rằng, hạnh phúc gia đình của Đặng Hoàng Dương suýt nữa sụp đổ, khi vợ anh có thời điểm quá ngán ngẩm với ông chồng vừa tan làm đã lại lao ngay đến sân bóng, hay ngồi "bia bọt" cùng anh em cầu thủ. Một lá đơn ly dị đã được phát ra, như lời cảnh tỉnh Đặng Hoàng Dương phải biết cân bằng hơn giữa gia đình và bóng đá.

Ông Chủ tịch hiếm có khó tìm & người lái đò cho trò cưng thầy Park - Ảnh 1.

Nói đến chuyện mê bóng đá của ông Chủ tịch này cũng phải kể lại chuyện anh từng từ bỏ một công việc trong mơ, kiếm tiền tính bằng tỷ nhưng vấn đề là cần đi công tác quá nhiều, không thích hợp để gần gũi, chỉ đạo đội bóng. Nhưng tất nhiên, theo bóng đá, Đặng Hoàng Dương mất nhiều mà cũng được rất nhiều.

Ở khía cạnh tài chính có thể là một vấn đề khó đong đếm thiệt hơn, nhưng chắc chắn, tình cảm và lòng đam mê của Đặng Hoàng Dương đã được thỏa mãn khi luôn làm điều mình yêu thích nhất.

Người lái đò cho trò cưng thầy Park

Vì nhiều lý do, Đặng Hoàng Dương không còn làm ông Chủ tịch ở sân chơi bóng đá phủi. Nhưng anh vẫn gắn bó mật thiệt với bóng đá, ở một vai trò khác. Cụ thể, người đàn ông này đang hướng đến một công việc cũ mà mới tại Việt Nam: Người đại diện.

Ông Chủ tịch hiếm có khó tìm & người lái đò cho trò cưng thầy Park - Ảnh 2.

Những tài năng nổi bật của bóng đá Việt Nam hiện tại, như Thanh Thịnh, Đức Chiến hay Hồ Tấn Tài... đều thuộc "team Đặng Hoàng Dương" cho giấc mơ một ngày vươn đến đỉnh cao giống những đàn anh Công Vinh, Công Phượng.

"Trong tương lai tôi muốn có một chứng chỉ hành nghề đại diện hợp pháp của FIFA để thuận lợi cho công việc của mình. BĐVN đang trên con đường phát triển chuyển mình mạnh mẽ từ sau thành tích của U23 Châu Á tại Thường Châu. Tôi xem đây là một công việc đúng nghĩa. Vừa làm việc và vừa được sống với đam mê" - Đặng Hoàng Dương chia sẻ với chuyên trang Trí Thức Trẻ của báo điện tử Tổ Quốc.

Tình cảm, chuyên nghiệp, đầy đam mê với bóng đá, có sự từng trải và biết ứng xử thích hợp trong mọi tình huống, Đặng Hoàng Dương được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho các cầu thủ anh đang "đứng sau".

Bóng đá Việt ngày càng phát triển, cầu thủ nội theo đó cũng cần người đại diện để thay mình xử lý các công việc bên lề bóng đá. Những cầu thủ như Hồ Tấn Tài - trò cưng đã cùng thầy Park đoạt HCV SEA Games 2019 chắc chắn sẽ vững vàng hơn trên con đường phát triển, khi phía sau là một người có khả năng và tâm huyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại