Ông chủ "siêu bơm" lý giải việc để đường ngập như sông, xe chết máy la liệt mới cho hút nước

Bảo Bình |

Ông Cường cho biết, sắp tới, các cống nước trên đường sẽ được gắn chíp, nước vừa dâng cao sẽ vận hành máy bơm ngay lập tức để chống ngập.

Sáng nay (2/10), Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã chứng kiến lễ ký hợp đồng nguyên tắc chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh đối với công trình máy bơm công suất lớn giữa Trung tâm điều hành chống ngập TP.HCM và Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.

Theo đó, mỗi khi đường này ngập nước do mưa lớn, hệ thống "siêu máy bơm" sẽ được vận hành, bơm nước từ đường ra sông Sài Gòn. Chi phí trọn gói cho hoạt động này là 12 tỉ đồng/năm.

Trao đổi với PV VietNamNet sau khi ký hợp đồng, ông Nguyễn Tăng Cường - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cho biết: "Tôi rất vui khi thành phố đã thừa nhận công trình phát huy phần nào tác dụng tốt và ký hợp đồng để máy bơm chính thức hoạt động. Tôi cam đoan đường sẽ hết ngập".

Ông chủ siêu bơm lý giải việc để đường ngập như sông, xe chết máy la liệt mới cho hút nước - Ảnh 1.

Hệ thống máy bơm của Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, "siêu bơm" của tập đoàn này đã thể hiện khả năng hút nước ưu việt trong trận mưa được đánh giá là lớn nhất từ đầu mùa vào tối 30/9, khiến hàng loạt xe máy, ôtô chết máy la liệt.

"Sau cơn mưa khoảng gần 1 giờ, tức là 19 giờ 20, đường Nguyễn Hữu Cảnh nước dâng đạt mức 65 cm, tôi liền yêu cầu nhân viên nhấn nút khởi động máy bơm.

Đến sau 20 phút mực nước ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh rút xuống còn 30 cm, trời vẫn còn đổ mưa rất to. Đến hơn 20 giờ 15, tuyến đường qua khu vực đã hết ngập hoàn toàn", ông Nguyễn Tăng Cường thông tin về việc hút nước trong trận mưa này trên báo Infonet.

Ông chủ siêu bơm lý giải việc để đường ngập như sông, xe chết máy la liệt mới cho hút nước - Ảnh 2.

Người dân di chuyển khó khăn trong mưa ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Infonet

Song điều đáng nói là, dù đường ngập sâu, các phương tiện chết máy la liệt. Nước dâng quá cao còn khiến người dân bị lạc tay lái, ngã xuống nước. Tuy nhiên, phải đợi mưa hơn 1 giờ, nước ngập sâu hơn 65 cm, máy bơm mới bắt đầu khởi động.

Lý giải về điều này trên báo Thanh niên, ông Cường nói: "Khi đường này vừa ngập, tôi liền gọi Trung tâm chống ngập TP xuống chứng kiến, xem quá trình vận hành của máy bơm hút nước để đánh giá công trình vì đang trong giai đoạn nghiệm thu.

Khi chính thức đi vào hoạt động, tôi cam đoan sẽ không bao giờ có tình trạng ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nếu không hết ngập thì sao lấy tiền được".

Cũng theo ông Cường, để biết hiệu quả máy bơm này mà mưa xuống nếu bơm liền thì nước vẫn còn ít thì không ai đánh giá được chất lượng thực và công dụng của máy bơm hiệu quả thế nào. Để cho đường ngập mới bơm, thì người dân mới chứng kiến và đánh giá được hiệu quả thực sự công trình.

Ông Cường cho biết, sắp tới, các cống nước trên đường sẽ được gắn chíp, nước vừa dâng cao sẽ có hệ thống báo tự động về cho nhân viên vận hành máy bơm ngay lập tức để chống ngập.

Trong lễ kí kết vào sáng nay, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cũng đã gửi lời xin lỗi và mong bà con cảm thông khi buộc phải để đường ngập sâu rồi mới hút nước trong 3 lần thử nghiệm.

"Trong những lần thử nghiệm đó, chúng tôi đã gây ra những sự ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của bà con. Nay tôi xin được gửi lời xin lỗi và mong sự cảm thông của người dân thành phố bởi những sự phiền phức đó. 

Giờ máy bơm đã đi vào vận hành, khi mưa sẽ triển khai bơm hút ngay, không để xảy ra tình trạng úng lụt như các lần trước nữa", báo Lao động ghi lời ông Cường.

Tổng hợp


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại