"Ông bố quốc dân" trong đoạn quảng cáo Tết 8 năm trước: Ngoại hình hiện tại khác biệt, làm 1 công việc không ai tin ngoài đời

Dương |

Cách đây 8 năm, nhân vật ông bố này đã từng khiến bao gia đình rơi nước mắt vào dịp Tết.

Cách đây 8 năm, một TVC quảng cáo Tết đã gây tiếng vang với khán giả bởi thông điệp xúc động và ý nghĩa. Chỉ vỏn vẹn trong 2 phút 12 giây, thế nhưng đoạn clip đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả về hình ảnh một người cha bận rộn, thậm chí suýt không thể về nhà đón Tết bên gia đình.

Ông bố quốc dân trong đoạn quảng cáo Tết 8 năm trước: Ngoại hình hiện tại khác biệt, làm 1 công việc không ai tin ngoài đời - Ảnh 1.

Nhiều khán giả xúc động trước phân cảnh người cha dù bận rộn công việc nhưng vẫn dành thời gian an ủi cô con gái bị khiếm thính

Ông bố quốc dân trong đoạn quảng cáo Tết 8 năm trước: Ngoại hình hiện tại khác biệt, làm 1 công việc không ai tin ngoài đời - Ảnh 2.
Ông bố quốc dân trong đoạn quảng cáo Tết 8 năm trước: Ngoại hình hiện tại khác biệt, làm 1 công việc không ai tin ngoài đời - Ảnh 3.

Thật may mắn là hai cha con đã kịp đoàn tụ trong khoảnh khắc đón Giao thừa

Mặc dù chỉ xuất hiện với thời lượng khá ít, thế nhưng hình ảnh "ông bố quốc dân" vẫn ghi dấu ấn lớn trong lòng khán giả bởi sự tinh tế và tình yêu thương dành cho cô con gái. Ít ai biết rằng, ở ngoài đời thường, "ông bố" ấy cũng bận rộn chẳng kém nhân vật của mình trong đoạn quảng cáo kia đâu.

"Ông bố" này chính là diễn viên Nguyễn Xuân Hiệp. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như đóng quảng cáo và làm thầy giáo dạy môn Thể dục ở trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP. Hồ Chí Minh).

Trong giai đoạn 2002 -2012, anh Hiệp còn được nhiều người gọi đùa là "ông hoàng quảng cáo" vì thường xuyên góp mặt trong các TVC quảng cáo của hàng loạt nhãn hàng. Anh cho hay có những thời điểm, các quảng cáo có anh góp mặt chiếm sóng liên tục trên truyền hình.

Điều này cũng nảy ra tình cảnh trớ trêu khi lúc thì khán giả thấy anh trong vai ông bố, lúc thì lại thấy anh làm kỹ sư, bác sĩ cho đến doanh nhân.

Ông bố quốc dân trong đoạn quảng cáo Tết 8 năm trước: Ngoại hình hiện tại khác biệt, làm 1 công việc không ai tin ngoài đời - Ảnh 4.
Ông bố quốc dân trong đoạn quảng cáo Tết 8 năm trước: Ngoại hình hiện tại khác biệt, làm 1 công việc không ai tin ngoài đời - Ảnh 5.

Bạn đã xem được bao nhiêu quảng cáo của "ông hoàng quảng cáo" Nguyễn Xuân Hiệp?

Ông bố quốc dân trong đoạn quảng cáo Tết 8 năm trước: Ngoại hình hiện tại khác biệt, làm 1 công việc không ai tin ngoài đời - Ảnh 6.

Diễn viên Xuân Hiệp chụp ảnh kỷ niệm cùng "con gái" trong đoạn quảng cáo 8 năm về trước

Đối với khán giả yêu phim Việt, diễn viên Xuân Hiệp cũng là cái tên quen thuộc khi liên tục tham gia vào nhiều bộ phim nổi tiếng, có thể kể đến như Bão ngầm, Song lang, Thang máy, Lớp học tình yêu, Sơn ca không hát... Sau nhiều năm đi diễn, hiện nay anh đã có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

Kiếm được khoản thu nhập khá cao từ nghiệp diễn viên và quảng cáo, tuy nhiên thầy Xuân Hiệp chia sẻ không bao giờ có ý định bỏ nghề giáo viên. Thời gian đầu mới nhận lời đóng phim, anh không dám nhờ trường sắp xếp lại lịch dạy, trong khi đó vì là tay ngang chuyển sang diễn xuất nên các đoàn phim cũng không chủ động phân bổ thời gian phù hợp với lịch làm việc của anh.

Thời gian sau, khi anh Hiệp đã có tên tuổi nhất định, phía nhà trường và đoàn làm phim mới sắp xếp lịch làm việc linh động, do đó những khó khăn khi đi làm của anh mới bớt dần. Anh chia sẻ thêm khi năm học mới bắt đầu, anh thường đề nghị nhận đóng ít phim, hoặc từ chối các dự án đi quay xa đề dành hết thời gian cho việc dạy học trên trường.

Ông bố quốc dân trong đoạn quảng cáo Tết 8 năm trước: Ngoại hình hiện tại khác biệt, làm 1 công việc không ai tin ngoài đời - Ảnh 7.

Thầy giáo Xuân Hiệp chụp ảnh cùng các học sinh trong trường

Vừa làm giáo viên thể dục mà còn làm diễn viên, nhiều khi anh rất sợ nếu nhận diễn vai phản diện thì sẽ "mất điểm" trong mắt học trò. Chính vì vậy, nếu được đoàn làm phim mời nhận vai phản diện, vị giáo viên thể dục còn phải ý kiến học sinh trong trường. Chỉ khi các em gật đầu đồng ý thì thầy mới nhận lời tham gia vai diễn.

Trên giờ lên lớp, anh Xuân Hiệp cũng thường chia sẻ với các học trò về câu chuyện đi đóng phim, tham gia quảng cáo. Bởi anh hiểu rằng làm diễn viên không phải chỉ có những khoảnh khắc "hào nhoáng" trên khung hình. Anh chia sẻ thêm với học trò, nếu bạn nào muốn vừa học mà còn có ý định tham gia nghệ thuật thì cần chủ động trao đổi với bố mẹ và sắp xếp thời khóa biểu hợp lý.

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại